Xuất khẩu lâm sản năm 2022 đạt gần 17 tỷ USD
Tại Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 30/12, tại Hà Nội, ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2022 ước đạt khoảng 16,928 tỷ USD, tăng 6,1% so với năm 2021.
Trong số đó, gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 15,85 tỷ USD, tăng 7%; lâm sản ngoài gỗ ước đạt tỷ 1,1 USD, giảm 1,3%. Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2022 ước đạt 2,82 tỷ USD, tăng 4,1% so với 2021. Như vậy, giá trị xuất siêu lâm sản ước đạt 14,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Theo ông Bùi Chính Nghĩa, năm 2022, thị trường có nhiều biến động do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine và đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhờ chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và sự tích cực, chủ động vượt khó của doanh nghiệp, xuất khẩu gỗ và lâm sản tiếp tục tăng trưởng. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc là các thị trường xuất khẩu chính với kim ngạch ước đạt 15,48 tỷ USD, chiếm trên 90% tổng giá trị xuất khẩu lâm sản. Không chỉ vượt chỉ tiêu về xuất khẩu, các chỉ tiêu khác của ngành đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Nổi bật là: diện tích rừng trồng đạt 259.615 ha, vượt 6,4% so với kế hoạch đề ra, tăng 5,9% so với năm 2021; sản lượng gỗ khai thác năm 2022 gần 19,7 triệu m3, vượt 6,47% kế hoạch, tăng 7,2% năm 2021; thu dịch vụ môi trường rừng đạt gần 3.687 tỷ đồng, đạt 122,9% kế hoạch thu năm 2022, tăng 20,6% so với năm 2021; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%. Năm 2022, ngành lâm nghiệp cũng chủ động nắm bắt, khoanh vùng các điểm nóng, địa bàn, tụ điểm trọng điểm về chặt phá rừng, cất giữ, chung chuyển lâm sản. Kịp thời tổ chức các đoàn kiểm tra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Qua đó, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 3.624 vụ phá rừng. Diện tích rừng bị tác động là 1.081 ha, giảm 1% so với năm 2021. Cả nước đã xảy ra 85 vụ cháy rừng, giảm 111 vụ, tương ứng giảm 57% so với năm 2021; diện tích thiệt hại do cháy là 41,35 ha, giảm 1.470 ha, tương ứng giảm 97,3% với năm 2021. Tuy nhiên, năm 2022 vẫn còn tồn tại điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ, nhất là các tỉnh khu vực Tây Nguyên. “Đây là địa bàn nóng nhất về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép chưa được phát hiện sớm để có biện pháp chỉ đạo, ngăn chặn và giải quyết kịp thời”, ông Bùi Chính Nghĩa chia sẻ. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng cho phát triển lâm nghiệp chưa được đầu tư đúng mức, nhất là tại các ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp hạ tầng cơ sở yếu kém, thiếu trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy. Thực trạng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng bỏ việc, thôi việc xảy ra ở nhiều nơi, nhiều khu vực khó tuyển dụng lao động mới. Các chính sách liên quan đến đầu tư lâm nghiệp không hấp dẫn để thu hút người dân và doanh nghiệp đầu tư vào trồng rừng thâm canh. Thống kê cho thấy, thu nhập trên mỗi ha rừng trồng là rất thấp, chỉ đạt bình quân 10 triệu đồng/ha/năm, dẫn đến thu nhập của người trồng rừng thấp, chỉ chiếm 25% tổng thu nhập. Với kết quả đạt được năm 2022, ông Bùi Chính Nghĩa cho biết, ngành đặt mục tiêu năm 2023 với tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 5-5,5%; tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc duy trì ổn định khoảng 42%; giá trị xuất khẩu lâm sản 17,5 tỷ USD. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 42%, nâng cao chất lượng rừng. Trên kế hoạch đặt ra của Tổng cục Lâm nghiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị yêu cầu tổng cục bám sát vào kế hoạch đặt ra và triển khai ngay từ đầu năm, không thỏa mãn với kết quả đạt được trong năm 2022. “Điển hình như về mặt diện tích rừng bị cháy năm 2022 giảm rất mạnh mà thỏa mãi, chủ quan. Nếu không dự báo tốt, không canh gác tốt, không phát hiện hiện thời khi có cháy thì hậu quả rất khó lường. Cục Kiểm lâm cũng các đơn vị ngành lâm nghiệp, nhất là các vườn quốc gia phải gương mẫu đi đầu trong phòng, chống cháy rừng”, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cũng nêu rõ, Nghị định số 107/2022/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) là nghị định đầu tiên được xây dựng nhằm thực hiện việc chuyển nhượng kết quả giảm phát thải, tín chỉ carbon rừng. Các đơn vị phải triển khai ngay kế hoạch, đồng thời đàm phán với đối tác cũng như thực thi ở các địa phương. Thực hiện thành công nghị định này sẽ là nền tảng để xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp hiệu quả. Để đạt được mục tiêu đề ra, Tổng cục Lâm nghiệp cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ phê duyệt Nghị định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp; Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu; Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030 và định hướng 2045..../.Tin liên quan
-
Hàng hoá
Ngành gỗ tận dụng từng lợi thế để đạt mục tiêu
08:29' - 25/12/2022
Năm 2022 là một năm đầy biến động, từ chính trị thế giới, đến sự biến động kinh tế toàn cầu khiến cho hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng, đặc biệt là ngành sản xuất, chế biến gỗ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thúc đẩy xây dựng thương hiệu gỗ Việt
15:04' - 09/12/2022
Cần khuyến khích doanh nghiệp chế biến gỗ sử dụng thương hiệu “Gỗ Việt”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín sản phẩm gỗ của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Thị trường nhôm đối mặt nguy cơ gián đoạn do phụ phí
18:06' - 18/11/2025
Tập đoàn khai thác mỏ đa quốc gia Rio Tinto sẽ áp dụng phụ phí đối với các lô hàng nhôm xuất khẩu sang Mỹ, khiến người mua phải chịu chi phí gia tăng.
-
Hàng hoá
Gạo ST25 và câu chuyện thương hiệu hoá hệ sinh thái nông sản Việt
16:31' - 18/11/2025
Gạo ST25 của Việt Nam tiếp tục được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới 2025”, đánh dấu lần thứ ba lập kỳ tích và mở ra cơ hội vàng để nâng tầm thương hiệu gạo Việt trên thị trường toàn cầu.
-
Hàng hoá
Thông tin từ "xứ Bạch Dương" chi phối thị trường năng lượng
15:01' - 18/11/2025
Giá dầu giảm gần 1% trong chiều 18/11, khi nỗi lo nguồn cung dịu bớt và các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Nga.
-
Hàng hoá
Mỹ dỡ thuế cà phê nhập khẩu, Brazil chịu thiệt nặng
11:17' - 18/11/2025
Quyết định dỡ thuế với phần lớn cà phê nhập khẩu giúp thị trường Mỹ giảm áp lực nguồn cung, nhưng Brazil vẫn bị áp thuế 40%, mất lợi thế cạnh tranh và lo sụt giảm xuất khẩu.
-
Hàng hoá
Giá cà phê tăng vọt 6% trên thị trường hàng hoá
09:07' - 18/11/2025
Thị trường nguyên liệu công nghiệp ghi nhận những diễn biến trái chiều. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,03% xuống 2.348 điểm.
-
Hàng hoá
Giữ hồn biển cả, nâng tầm thương hiệu nước mắm Phú Quốc
08:57' - 18/11/2025
Tự hào về ngành nghề truyền thống của địa phương, các chủ cơ sở nước mắm ở Phú Quốc tâm huyết gìn giữ, phát triển, đưa thương hiệu vươn xa ra thị trường thế giới
-
Hàng hoá
Nỗi lo dư cung càng đẩy giá dầu giảm sâu
07:45' - 18/11/2025
Chốt phiên 17/11, giá dầu Brent giảm 19 xu Mỹ, tương đương 0,3%, xuống 64,2 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 18 xu Mỹ, tương đương 0,3%, xuống 59,91 USD/thùng.
-
Hàng hoá
Các nhà sản xuất mỳ ống Italy đối mặt mức thuế quan trên 100% của Mỹ
05:30' - 18/11/2025
Các nhà sản xuất mỳ ống Italy đang phải đối mặt với mức thuế quan trên 100% khi xuất khẩu sang Mỹ, điều có thể khiến mỳ ống tại nước này trở nên đắt đỏ.
-
Hàng hoá
Cảng Nga nối lại hoạt động, giá dầu giảm dần
17:58' - 17/11/2025
Giá dầu giảm trong phiên giao dịch chiều 17/11, đảo ngược mức tăng của tuần trước, khi hoạt động vận chuyển dầu tại cảng Novorossiysk của Nga được nối lại sau hai ngày tạm dừng.

Ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Bích Hồng/BNEWS/TTXVN
Sản xuất các sản phẩm bàn ghế tại công ty TNHH Tài Phước Khu Công nghiệp Phú Tài (Bình Định). Ảnh: TTXVN