Xuất khẩu máy móc của Đức giảm 6,6% trong quý I/2020

15:15' - 19/05/2020
BNEWS Theo Hiệp hội Công nghiệp Đức (VDMA), kim ngạch xuất khẩu máy móc của Đức chỉ đạt 41,9 tỷ euro (45,4 tỷ USD) trong quý I/2020, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2019, do tác động của đại dịch COVID-19.

Theo số liệu của VDMA, xuất khẩu máy móc của Đức sang các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong quý I/2020 giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, xuất khẩu mặt hàng này của Đức sang các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 như Pháp, Italy và Tây Ban Nha giảm khoảng 15%, trong đó riêng tháng 3/2020 chi nhận mức giảm 25-33%.
Chuyên gia kinh tế Olaf Wortmann thuộc VDMA cho rằng tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19 có thể chưa được phản ánh trong số liệu xuất khẩu trong hai tháng đầu năm 2020, song điều này đã thay đổi trong tháng 3/2020.

Xuất khẩu máy móc của Đức sang Pháp, Italy và Tây Ban Nha trong tháng 3/2020 ghi nhận mức giảm 25-33%. Cũng trong tháng Ba, xuất khẩu máy móc của Đức sang thị trường Trung Quốc - một trong những thị trường đơn lẻ quan trọng nhất đối với các nhà xuất khẩu Đức - giảm 1,1%.
Theo chuyên gia Wortmann, tuy xuất khẩu sang Mỹ vẫn tăng 0,5% trong tháng 3/2020, song triển vọng đã trở nên ảm đạm hơn nhiều. Nhu cầu đối với máy móc tại Mỹ nhiều khả năng sẽ sụt giảm, theo kết quả khảo sát của VDMA./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục