Xuất khẩu năm 2016 của Trung Quốc gây thất vọng

18:59' - 13/01/2017
BNEWS Số liệu Hải quan công bố ngày 13/1 cho thấy kim ngạch xuất khẩu trong tháng 12/2016 của Trung Quốc giảm nhiều hơn mức dự đoán.
Xuất khẩu năm 2016 của Trung Quốc gây thất vọng. Ảnh minh họa: BORGEN Magazine
Số liệu kim ngạch xuất khẩu trong tháng 12/2016 của Trung Quốc làm gia tăng những lo ngại về triển vọng thương mại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sắp lên nắm quyền.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 12/2016 của Trung Quốc giảm 6,1% xuống còn 209,4 tỷ USD. Giống như dự đoán, nhập khẩu tăng 3,1% lên 168,6 tỷ USD, qua đó kéo thặng dư thương mại giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 40,8 tỷ USD. Tính trong cả năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 7,7% xuống 2.100 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm 5,5% xuống còn 1.590 tỷ USD, và thặng dư thương mại của đất nước này ở mức 510 tỷ USD.

Trước đó, đồng NDT trược dốc so với đồng USD đã góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2016 của Trung Quốc. Tuy nhiên, triển vọng cho năm 2017 khá bấp bênh sau khi ông Trump chỉ trích Trung Quốc thao túng tiền tệ và dọa sẽ áp thuế trừng phạt đối với hàng hóa của nước này xuất sang Mỹ.

Số liệu về kinh tế năm 2016 của Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Trước đó ngày 9/1, một nhà hoạch định kinh tế hàng đầu của nước này dự báo nền kinh tế lớn thế hai thế giới sẽ tăng trưởng khoảng 6,7% và đạt mức mục tiêu của chính phủ, song đây là mức tăng thấp nhất trong hơn 25 năm qua./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục