Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc tăng 31% nhờ xe thân thiện với môi trường

09:01' - 17/01/2024
BNEWS Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc trong năm 2023 đã tăng 31% so với năm 2022 do nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với ô tô cao cấp thân thiện với môi trường, dữ liệu vừa công bố cho thấy.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, các lô hàng xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc đạt 70,9 tỷ USD trong năm 2023, cao hơn so với mức 54,1 tỷ USD năm 2022.

 

Trong số đó, ô tô thân thiện với môi trường đạt doanh thu kỷ lục 24,2 tỷ USD, tăng 50% trong giai đoạn này. Giá trung bình của mỗi chiếc ô tô xuất khẩu tăng 9,5% lên 23.000 USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Về mặt số lượng, Hàn Quốc đã xuất khẩu 2,76 triệu ô tô trong năm 2023, tăng 20,3% so với năm trước đó.

Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc sang Bắc Mỹ tăng 44,7% lên 36,9 tỷ USD, tiếp theo là Liên minh châu Âu (EU) tăng 32,9% lên 10,8 tỷ USD. Xuất khẩu sang các nước châu Á tăng 28,7% lên 5,68 tỷ USD, xuất khẩu sang Trung Đông tăng 13% lên 5,48 tỷ USD so với năm trước.

Trong tháng 12/2023, xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc đạt 6,3 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, doanh số bán ô tô nội địa của Hàn Quốc trong năm 2023 tăng 3,3% lên 1,73 triệu chiếc. Sản xuất trong nước đạt 4,24 triệu chiếc, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục