Xuất khẩu ô tô và linh kiện của Nam Phi cao kỷ lục, gần 13 tỷ USD

08:30' - 19/05/2022
BNEWS Theo số liệu Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Nam Phi (NAAMSA) vừa công bố Sổ tay hướng dẫn xuất khẩu ô tô 2022, trong đó nêu bật giá trị xuất khẩu kỷ lục ngành ô tô Nam Phi đạt được trong năm 2021.

Theo đó, năm 2021 giá trị xuất khẩu xe mới và linh kiện ô tô từ Nam Phi đã tăng 31,8 tỷ rand (gần 2 tỷ USD), tương đương 18,1% lên mức kỷ lục 207,5 tỷ rand (gần 13 tỷ USD).

 

Xuất khẩu xe và linh kiện ô tô năm ngoái chiếm 12,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nam Phi, giảm so với mức 13,9% được ghi nhận vào năm 2020.

Ngành công nghiệp ô tô Nam Phi đã phục hồi mạnh mẽ sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong năm 2020, bất chấp những gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn tiếp diễn, chẳng hạn như sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu.

Trong năm 2021, xuất khẩu xe của Nam Phi đã tăng lên 298.020 chiếc so với 271.287 chiếc năm 2020, trong khi giá trị xuất khẩu tăng 17,1 tỷ rand (hơn 1 tỷ USD) lên 138,3 tỷ rand (hơn 8,5 tỷ USD). Xuất khẩu linh kiện ô tô đã tăng đáng kể, đạt mức kỷ lục 69,2 tỷ rand (hơn 4 tỷ USD) so với mức 54,5 tỷ rand (hơn 3,3 tỷ USD) vào năm 2020.

Đáng chú ý, bộ lọc khí thải chiếm 50,4% tổng kim ngạch xuất khẩu linh kiện ô tô của Nam Phi, tiếp theo là các bộ phận như lốp và động cơ.

Thị trường xuất khẩu của ngành công nghiệp ô tô Nam Phi cũng mở rộng ra 152 quốc gia trong năm 2021 so với 147 nước năm 2020. Trong đó, châu Âu chiếm gần 4/5 số xe mới Nam Phi xuất khẩu và các nước Anh, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản là những thị trường xuất khẩu hàng đầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục