Xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản của Nhật Bản lần đầu vượt 1.000 tỷ yen

07:31' - 04/12/2021
BNEWS Theo Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của nước này trong năm nay chắc chắn vượt mức 1.000 tỷ yen (8,8 tỷ USD) lần đầu tiên.
Tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nói trên trong giai đoạn tháng 1-10/2021 đạt 973,4 tỷ yen, nhờ kim ngạch xuất khẩu thịt bò và rượu sake tăng.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 tăng mạnh nhất, với mức tăng 14,9%, nhờ xuất khẩu sò điệp cùng với các mặt hàng khác sang Mỹ và Trung Quốc cao, đạt 105,4 tỷ yen.

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 2.000 tỷ yen vào năm 2025 và 5.000 tỷ yen vào năm 2030.

Xuất khẩu các sản phẩm trên của Nhật Bản liên tục tăng, nhưng mục tiêu 1.000 tỷ yen được đặt ra cho năm 2020 không đạt được khi tăng trưởng chậm lại do đại dịch. Kim ngạch xuất khẩu năm ngoái đạt 986 tỷ yen./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục