Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ tăng cao kỷ lục trong tháng 11/2019

15:28' - 09/01/2020
BNEWS Theo số liệu mới công bố của Chính phủ Mỹ, xuất khẩu thịt lợn của nước này trong tháng 11/2019 đã tăng lên mức cao kỷ lục do dịch tả lợn châu Phi đang gây ra tình trạng thiếu thịt ở Trung Quốc.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong tháng 11/2019, tổng xuất khẩu thịt lợn của Mỹ đạt 259.814 tấn, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước đó và tăng 11% so với mức "đỉnh" của tháng 7/2019.

Lượng thịt xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc trong tháng 11/2019 tăng vọt 589% so với cùng kỳ năm 2018 lên 78.776 tấn, trong đó khoảng 35% là thịt đông lạnh. Tính chung từ tháng 1-11/2019, xuất khẩu thịt lợn của Mỹ sang Trung Quốc đã tăng 134% lên 472.811 tấn.
Các nhà phân tích dự đoán xuất khẩu thịt lợn của Mỹ vào Trung Quốc sẽ tăng hơn nữa vào năm 2020 vì sự thiếu hụt nguồn cung bởi dịch tả lợn châu Phi./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục