Xung đột ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế Israel

15:06' - 09/11/2023
BNEWS Thâm hụt ngân sách của nước này trong một năm qua (tính đến tháng 10/2023) đã tăng lên 47,2 tỷ shekel (12,28 tỷ USD).

Bộ Tài chính Israel ngày 8/11 cho biết thâm hụt ngân sách của nước này trong một năm qua (tính đến tháng 10/2023) đã tăng lên 47,2 tỷ shekel (12,28 tỷ USD), tương đương 2,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Mức thâm hụt trên chịu ảnh hưởng lớn của xung đột Israel-Hamas bùng phát hồi đầu tháng 10/2023. Con số này cao hơn nhiều so với mức thâm hụt  27,4 tỷ shekel tính đến tháng Chín. Xu hướng thâm hụt trong một năm qua hoàn toàn trái ngược so mức thặng dư ngân sách 8 tỷ shekel ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 11/2021 đến tháng 10/2022. 

Chỉ riêng trong tháng 10/2023, chi ngân sách hàng tháng của Israel lên tới 54,9 tỷ shekel, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nguồn thu giảm 16,4% xuống 32 tỷ shekel. Thâm hụt ghi nhận ở mức 22,9 tỷ shekel, tăng hơn bảy lần so với tháng 10/2022. 

Theo Bộ Tài chính Israel, chi tiêu ngân sách tăng do chi phí quốc phòng tăng cùng với các khoản trả trước cho các nhà cung cấp, chính quyền địa phương và cá nhân để hỗ trợ nền kinh tế Israel trong giai đoạn xung đột.

Bên cạnh đó, thu từ thuế sụt giảm, một phần là do chính phủ nước này cho phép hoãn nộp thuế nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp và hộ gia đình trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục