BNEWS Bên cạnh lợi ích do tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mang lại, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường hiện vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp và đang là vấn đề được xã hội quan tâm.
Sáng ngày 27/12, Cục Quản lý Đường bộ Cao tốc (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh Bắc Ninh, Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức phát động tuyên truyền và phổ biến pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ Cao tốc (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) cho biết, bên cạnh lợi ích do tuyến đường mang lại, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp và đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội – Bắc Giang đã xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, khiến 12 người thiệt mạng và 12 người bị thương.
Do đó, thời gian tới tỉnh Bắc Ninh cần phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện ra, vào đường cao tốc; kiểm soát trọng tải các phương tiện trước khi vào đường cao tốc; xử lý nghiêm người điều khiển xe máy, đi bộ vào đường cấm.
Cùng đó tuyên truyền phổ biến và giáo dục nhân dân về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông thông qua đài truyền thanh cơ sở, băng rôn, áp phích… Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đồng thời xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phát tài liệu tuyên truyền cho người tham gia giao thông; tặng quà cho các cán bộ cảnh sát giao thông địa phương và đoàn viên thanh niên có thành tích trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tặng quà thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.
Tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang có tổng chiều dài 45,8 km đã được thông xe kỹ thuật, đưa vào khai thác toàn tuyến từ ngày 3/1/2016. Đây là một trong những tuyến đường cao tốc hiện đại trên cả nước với điểm đầu tại km 113+985 Quốc lộ 1 (thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang), điểm cuối tại Km 159+100 Quốc lộ 1 (thuộc địa phận huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Kể từ khi đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đã mang lại nhiều giá trị, phát triển về mặt kinh tế và xã hội cho vùng, tạo đà thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc cũng như các tỉnh khu vực có tuyến đường đi qua./.
>>> Xem xét kéo dài sử dụng tàu cánh ngầm tuyến Sài Gòn - Vũng Tàu
Tin liên quan
Tuyến cao tốc Nội Bài- Lào Cai vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai, trong năm qua trên tuyến vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, tiếp tục xảy ra 34 vụ tại nạn giao thông, làm chết 2 người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.
-
Kinh tế Việt NamKhông để lợi dụng giá xăng dầu biến động để neo cao giá hàng hóa
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá hàng hóa theo đúng logic kinh tế khi giá xăng dầu đã giảm sâu.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương: Dự phòng hệ thống điện vẫn đáp ứng yêu cầu dù phụ tải tăng cao
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, khả năng dự phòng hệ thống điện vẫn duy trì ở mức cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng nợ thuế
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng tiền thuế nợ; đẩy mạnh chuyển từ "xử lý nợ" sang "quản trị nợ" thông qua số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình quản lý.
-
Kinh tế Việt NamTạo nền tăng tốc cho xuất khẩu nông lâm sản
Dù thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.











