Fed dự kiến tiến hành một chu kỳ tăng lãi suất khác trong năm 2018

17:18' - 30/01/2018
BNEWS Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa dùng - đã tăng chậm lại còn 0,1% trong tháng 12/2017, sau khi tăng 0,2% trong tháng 11/2017.
Người dân mua sắm hàng hóa tại siêu thị ở Montebello, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu mới công bố của Bộ Thương mại Mỹ, số liệu trên, chi bằng một nửa so với con số dự đoán của giới phân tích, có thể là do giá năng lượng của Mỹ giảm 1,2% trong tháng 12/2017, sau khi tăng 4,3% trong tháng 11/2017.

Tuy vậy, nếu không tính giá thực phẩm và nhiên liệu khá biến động thì chỉ số PCE lõi của Mỹ trong tháng 12/2017 tăng 0,2% so với tháng trước đó, sau khi tăng 0,1% trong tháng 11/2017.

Còn nếu so với cùng kỳ năm 2016, chỉ số PCE “cốt lõi” của Mỹ trong tháng 12/2017 tăng 1,5%, tương tự số liệu của tháng 11/2017 và giảm so với hồi đầu năm 2017.

Dấu hiệu mới nhất về sức ép giá đang giảm nói trên được công bố một ngày trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu tiến hành cuộc họp hai ngày (30-31/1) về chính sách tiền tệ.

Fed dự kiến bắt đầu tiến hành một chu kỳ tăng lãi suất khác trong năm 2018 sau ba đợt tăng trong năm 2017, khi dự đoán sự trở lại của lạm phát được chờ đợi lâu nay.

Tuy vậy, các thị trường cho rằng Fed sẽ không tăng lãi suất cho đến cuộc họp tiếp theo diễn ra vào tháng Ba tới.
Trong khi đó, tốc độ tăng chi tiêu tiêu dùng của Mỹ đã chững lại trong tháng 12/2017 song vẫn mạnh.

Cụ thể, thu nhập cá nhân của Mỹ tăng 0,4%, tương đương 58,7 tỷ USD trong tháng 12/2017, bằng một nửa mức tăng của tháng 11/2017, trong khi chi tiêu tiêu dùng tăng 0,4%, tương đương 54,2 tỷ USD.

Điều này đã đưa mức tiết kiệm tiêu dùng của Mỹ trong tháng 12/2017 xuống mức thấp nhất trong một thập niên với 351,6 tỷ USD.

Xem thêm:

>>>Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông J.Powell giữ chức Chủ tịch FED

>>>FED: Kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng vừa phải

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục