Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm lần đầu trong vòng 2 năm

08:38' - 16/05/2018
BNEWS Kinh tế Nhật Bản trong quý I/2018 vừa qua đã tăng trưởng âm lần đầu tiên trong vòng 2 năm trong bối cảnh tiêu dùng cá nhân yếu do thời tiết xấu.
Nhu cầu tiêu dùng cá nhân của Nhật Bản đã chững lại từ sau mức tăng 0,2% của quý IV/2017. Ảnh: EPA

Theo số liệu chính thức đã điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát của Văn phòng Nội các được công bố ngày 16/5, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó, so với quý IV/2017, GDP của nền kinh tế Nhật Bản giảm 0,2%.

Nhu cầu tiêu dùng cá nhân của Nhật Bản đã chững lại từ sau mức tăng 0,2% của quý IV/2017.

Trong khi đó, đầu tư vào vấn đề nhà ở cá nhân tiếp tục giảm thêm 2,1% sau khi đã giảm 2,7% trong quý trước.

Theo nhà kinh tế Yoshimasa Maruyama của SMBC Nikko Securities, thời tiết giá rét và tuyết rơi trong tháng 1 và 2 vừa qua cũng như giá rau quả tươi tăng mạnh đã làm giảm nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Ông Maruyama nhận định người tiêu dùng Nhật Bản sẽ tiếp tục thắt chặt chi tiêu cho đến khi mức lương tăng đáng kể.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế này cũng cho rằng việc tăng trưởng âm này chỉ là tạm thời và sẽ tăng trưởng trở lại ngay trong quý II này.

Lần cuối cùng, kinh tế Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng âm là trong quý IV/2015, với GDP giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục