BNEWS Mặc dù EU có đưa ra lịch trì hoãn thêm thời gian để nước Anh rời khỏi EU nhưng tại Bỉ cũng như nhiều nước thành viên EU hiện đang là thời điểm "chạy nước rút" để chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất.
Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra lịch trì hoãn thêm thời gian để nước Anh rời khối, còn gọi là Brexit, (ngày 12/4 hoặc 22/5 tùy theo từng kịch bản), thay cho mốc 29/3 ban đầu, nhưng tại Bỉ cũng như những nơi khác của châu Âu, hiện giờ đang là thời điểm chạy nước rút để chuẩn bị cho kịch bản Brexit xấu nhất.
Nước Bỉ đã triển khai các biện pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại từ Brexit. Do mối quan hệ kinh tế gắn bó với Anh, nên nước Bỉ được dự báo sẽ nằm trong số các quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất từ tác động của Brexit. Ngân hàng Trung ương Bỉ ước tính, ở kịch bản tồi tệ nhất của Brexit, nhịp độ tăng trưởng GDP của nước này sẽ bị giảm 2,3%, tức là mức thiệt hại sẽ vào khoảng 9,8 tỷ euro.Hans Geeroms, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Trung ương Bỉ nhận định, ở kịch bản thuận lợi nhất, thiệt hại về tăng trưởng GDP của Bỉ là 0,4 %, tương đương khoảng 2 tỷ euro.
Kịch bản này dựa trên tình huống mối quan hệ trong tương lai giữa EU và Anh gắn bó nhất có thể. Trong kịch bản thiệt hại vừa phải, nhịp độ tăng trưởng của Bỉ sẽ bị giảm 0,9%, thiệt hại khoảng 4,5 tỷ euro.
Chính phủ Bỉ đã phải cầu viện Quỹ Hỗ trợ Toàn cầu hóa của châu Âu để đối phó với Brexit. Theo đó, một quỹ khẩn cấp được chuẩn bị để giúp đỡ những người bị mất việc làm khi một doanh nghiệp lớn đóng cửa hoặc chuyển công xưởng sang nơi khác. Ngày 28/3, Chính phủ Bỉ đã tổ chức một cuộc họp với đại diện hải quan, Cơ quan Anh ninh lương thực, Ngân hàng Trung ương Bỉ và Cơ quan Dược để chuẩn bị cho nguy cơ Brexit "không thỏa thuận".Tin liên quan
Thủ tướng Anh sẵn sàng từ nhiệm sau khi thỏa thuận Brexit được thông qua
“Tôi sẵn sàng rời khỏi nhiệm sở sớm hơn suy nghĩ trước đây của mình để đảm bảo những gì đúng nhất cho đất nước và đảng của chúng ta", Thủ tướng Anh nói.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.











