23 năm ngày Anh trao trả Hong Kong về với Trung Quốc

11:39' - 01/07/2020
BNEWS Theo Tân Hoa xã, sáng 1/7, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức lễ kỷ niệm 23 năm ngày Anh trao trả Hong Kong về với Trung Quốc (1/7/1997- 1/7/2020).

Đúng 8 giờ sáng 1/7 (theo giờ địa phương), lễ kỷ niệm đã diễn ra tại quảng trường Kim Tử Kinh với lễ thượng cờ trên nền nhạc quốc ca Trung Quốc.

Phát biểu sau lễ thượng cờ, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện này ngày 1/7/1997 khi Anh trao trả Hong Kong về Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh luật an ninh mới tại Hong Kong sẽ giúp khôi phục ổn định tại vùng lãnh thổ này.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định: "Tính pháp chế của luật an ninh được xem là sự phát triển quan trọng nhất trong các mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và Hong Kong kể từ khi thành phố này được bàn giao lại cho Trung Quốc".

“Luật bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc)” đã chính thức có hiệu lực từ 11 giờ đêm 30/6 (theo giờ địa phương). Các công bố có liên quan đã được Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga ký tên, đồng thời được đăng tải trên công báo chính phủ vào tối cùng ngày.

Lễ kỷ niệm còn có màn máy bay trực thăng mang theo cờ lớn Trung Quốc và cờ nhỏ Hong Kong bay trên bầu trời, cùng với tàu lớn trên bến cảng Victoria mang theo băng rôn có dòng chữ đón mừng Luật an ninh mới chính thức có hiệu lực.

Theo hãng tin AFP, cũng trong sáng 1/7, cảnh sát đã được triển khai trên toàn Hong Kong để đảm bảo an ninh trật tự. Mọi hoạt động tập trung trên 50 người đều bị cấm theo quy định phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Trong ngày 1/7, ông Trương Hiểu Minh - thành viên thuộc Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macao trực thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã chỉ trích việc phương Tây phản đối luật an ninh quốc gia tại Hong Kong, cho rằng các nước khác không có quyền can thiệp vào vấn đề này.

Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp lại việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phản đối việc Trung Quốc triển khai áp dụng luật an ninh quốc gia tại Hong Kong, đồng thời đe dọa rằng Washington sẽ "không chỉ đứng im quan sát tình hình"./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục