BNEWS Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất tăng phí phục vụ hành khách tại 07 Cảng hàng không quốc tế nội địa.
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có văn bản trình Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch đầu tư dự án giai đoạn 2016 – 2020; trong đó đề cập đến việc tăng mức phí phục vụ hành khách tại 07 Cảng hàng không quốc tế nội địa, bao gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Vinh và Phú Bài.
Theo báo cáo của ACV, về cơ cấu, số lượt vận chuyển và sản lượng hành khách quốc nội chiếm khoảng 2/3 tổng sản lượng phục vụ.Tuy nhiên theo Quyết định số 1992/QĐ-BTC ngày 15/08/2014 ban hành mức giá, khung giá một số dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam, mức giá dịch vụ hạ, cất cánh tàu bay quốc nội thấp hơn khoảng 2,5 lần tàu bay quốc tế, mức phí phục vụ hành khách cũng thấp hơn từ 2,5 đến 8 lần tùy theo từng sân bay, mức phí soi chiếu an ninh cũng thấp hơn 6 lần.
Trong khi đó, về mặt chi phí đầu tư cảng quốc tế và quốc nội chỉ chênh lệch nhau từ 20- 30%.Vì vậy, ACV đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét, điều chỉnh khung giá thu đối với hành khách đi tuyến quốc nội, theo hướng thu hẹp khoảng cách giữa quốc nội và quốc tế xuống mức chênh lệch từ 2 – 4 lần trong vòng 5 năm sau cổ phần hóa để đảm bảo hiệu quả trong đầu tư và khai thác tài sản, góp phần tăng thu, tăng tích lũy, thúc đẩy quá trình tái đầu tư của ACV, qua đó cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Phát biểu về vấn đề này, Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết, việc thay đổi mức phí này của ACV được thực hiện theo đúng quy định của Luật Hàng không và mức thu phí dịch vụ hiện nay của các hãng hàng không tại một số sân bay đang ở mức thấp (4,5 – 5 triệu đồng/chuyến bay), không đủ chi phí hoạt động.Theo đó, trong tháng 6 này, Cục Hàng không sẽ xem xét và trình Bộ Giao thông vận tải đề nghị thay đổi các mức phí dịch vụ này. Tuy nhiên, Cục trưởng Lại Xuân Thanh khẳng định, việc tăng phí dịch vụ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá vé máy bay.
Cục Hàng không vẫn sẽ kiểm soát mức trần vé hàng không nội địa, đối với các dải giá bên dưới, các hãng hàng không sẽ tự cân đối sau khi tính các mức phí dịch vụ hàng không mới.
Hiện mức cấu thành chi phí vé máy bay bao gồm: Giá vé + 10% thuế GTGT + phí sân bay + phí soi chiếu an ninh + phí phục vụ của hàng hàng không. Trong đó, với đường bay nội địa, khách hàng chỉ phải trả phí tại sân bay chiều đi, nhưng đối với các đường bay quốc tế, mức phí sẽ bao gồm cả hai đầu đi và đến của chuyến bay.Đối với một số trường hợp, mức phí và thuế thậm chí còn cao hơn so với mức giá cước vé máy bay giá rẻ. Do vậy, việc điều chỉnh các mức phí sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng tới tổng chi phí giá vé máy bay mà khách hàng sẽ phải chịu.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật khẳng định, việc tăng phí và lệ phí được thực hiện theo lộ trình cụ thể, không phải cứ muốn tăng là tăng ngay theo đề xuất của ACV. Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét để cân đối theo nhu cầu phát triển hạ tầng, kinh tế – xã hội, đảm bảo lợi ích của các người dân và doanh nghiệp./.Tin liên quan
Gỡ khó cho các hãng hàng không Việt Nam
Việc phát triển quá "nóng" của ngành hàng không đã tạo ra áp lực và những khó khăn nhất định đối với các hãng hàng không nội địa và các doanh nghiệp liên quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNVinataba bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên và Phó Tổng Giám đốc
Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba bày tỏ kỳ vọng nhân sự mới tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành.
-
Chuyển động DNThúc đẩy các dự án điện tại TP. Hồ Chí Minh
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Tài Anh vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) về tình hình triển khai công tác đầu tư xây dựng.
-
Chuyển động DNEVN nâng cao chất lượng phục vụ các trung tâm chăm sóc khách hàng
Sau 2 tháng vận hành, số lượng người dùng cài đặt ứng dụng đã tăng rất nhanh, đến nay đã có hơn 01 triệu lượt cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH.
-
Chuyển động DNDoanh nghiệp tư nhân: Lực lượng dẫn dắt tăng trưởng và bước chuyển thể chế
Kinh tế tư nhân không chỉ cần tăng về số lượng doanh nghiệp. Quan trọng hơn là nâng chất lượng, năng suất, khả năng đổi mới công nghệ và vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị...
-
Chuyển động DNHòa Phát bán hơn 10,3 triệu tấn thép
9 tháng năm 2026, Hòa Phát sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép đạt 10,3 triệu tấn.
-
Chuyển động DNCúp Thánh Gióng 2026 ghi nhận hành trình phát triển của Nestlé tại Việt Nam
Chương trình Cúp Thánh Gióng chú trọng các tiêu chuẩn xét chọn khắt khe. Các doanh nhân được xét chọn phải có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025.
-
Chuyển động DNDấu mốc mới trong cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu
Trong khi các doanh nghiệp chi hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trên Trái Đất, "ông lớn" công nghệ Google đang đưa cuộc đua trung tâm dữ liệu ra ngoài không gian.
-
Chuyển động DNHàng không Pháp mắc kẹt giữa bài toán thuế phí và sức ép chuyển đổi xanh
Ngành hàng không Pháp đang đối mặt với nhiều khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, thuế phí gia tăng và những bất cập trong điều hành không lưu.
-
Chuyển động DNCentral Retail Việt Nam kết nối giao thương với gần 200 doanh nghiệp
Ngày 9/10/2026, Central Retail Việt Nam phối hợp cùng Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kết nối cung cầu giữa Central Retail với các nhà cung cấp đến từ các tỉnh, thành phố.











