BNEWS Truyền thông nhà nước Ai Cập ngày 28/4 đưa tin, nước này đã ký một thỏa thuận vay trị giá 3 tỷ USD với Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (ICBC).
Việc ký thỏa thuận vay này để thiết kế và xây dựng một khu trung tâm thương mại ở Thủ đô hành chính mới (NAC) của quốc gia Bắc Phi này.
Bộ trưởng Nhà ở Assem El-Gazzar, người cũng tham dự lễ ký kết thỏa thuận cùng với đại diện của ICBC tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 28/4, cho biết Cairo sẽ nhận 834 triệu USD trong đợt giải ngân đầu tiên của khoản vay trên.Đợt đầu tiên này sẽ dùng để trang trải các chi phí thiết kế và xây dựng 7 tòa tháp trên tổng diện tích 600.000 m2. Khu trung tâm thương mại này sẽ có 20 tòa tháp, trong đó có một tòa cao 385 m và đây sẽ là tòa nhà cao nhất ở khu vực châu Phi.
Trung Quốc hiện là một trong số các nước đang cấp vốn cho nhiều dự án ở NAC, vốn đã hoàn thành giai đoạn một. Trước đó hồi tháng Một, Ai Cập cũng đã đạt được thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ USD với Ngân hàng Xuất- Nhập khẩu Trung Quốc (EximBank) để đầu tư cho một tuyến tàu điện dẫn tới NAC.Năm 2015, Ai Cập đã bắt đầu khởi công xây dựng NAC, cách thủ đô Cairo 45 km về phía Đông. Đây là một phần trong kế hoạch của chính phủ nước này nhằm giảm áp lực cho Cairo, vốn đang bị quá tải với khoảng 20 triệu dân, đồng thời mở rộng các khu đô thị và phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia.
NAC, được xây đựng trên một khu vực có diện tích hơn 714 km2, sẽ trở thành nơi tập trung các trụ sở cơ quan của chính phủ, quốc hội cũng như các bộ ngành cùng với 20 khu dân cư đủ chỗ ở cho khoảng 6,5 triệu người.
Trước đó, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã thực hiện chuyến công du Trung Quốc trong thời gian 3 ngày để tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” ở Bắc Kinh.Tại Trung Quốc, Tổng thống Sisi đã thảo luận với các quan chức cấp cao nước chủ nhà cũng như quan chức các nước trong khu vực và quốc tế về các cơ hội hợp tác kinh tế và đầu tư tại Ai Cập.
Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng đã thông báo về kế hoạch đưa Ai Cập trở thành trung tâm “số” của khu vực về chuyển tải dữ liệu giữa châu Á, châu Phi và châu Âu./.
Xem thêm:
>>Tình hình bất ổn đe dọa kinh tế Ai Cập
>>Ai Cập mời thầu 20.000 tấn gạo trắng hạt ngắn/hạt trung bình
Tin liên quan
Nổ nhà máy hóa chất của quân đội Ai Cập
Ngày 21/3, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương khi một bồn chứa hóa chất phát nổ tại một nhà máy sản xuất phốt phát ở cảng Ain Sokhna nằm trên bờ Biển Đỏ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











