Allianz và Swiss Re công bố kết quả kinh doanh kém lạc quan
Năm 2020, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành đã tạo nên bức tranh ảm đạm trong hoạt động kinh doanh của nhiều ngành. Điều này đặc biệt rõ nét khi xem xét kết quả làm ăn của tập đoàn bảo hiểm Allianz (Đức) và Swiss Re (Thụy Sỹ).
Trong báo cáo lợi nhuận ròng năm 2020, công bố ngày 19/2, Allianz cho biết đạt tổng doanh thu 140 tỷ euro, giảm 1,3% so với năm 2019.
Lợi nhuận ròng cả năm 2020 của tập đoàn chỉ đạt 6,8 tỷ euro, giảm 14% so với năm 2019 và cũng là năm đầu tiên lợi nhuận ròng của Allianz giảm trong vòng 9 năm qua. Lợi nhuận hoạt động của Allianz năm 2020 là 10,8 tỷ euro, giảm 9% so với năm 2019.
Báo cáo của Allianz cũng chỉ ra rằng, sở dĩ lợi nhuận ròng cũng như lợi nhuận hoạt động trong năm nay của Allianz giảm là do ảnh hưởng của thiên tai cũng như tác động của đại dịch COVID-19 buộc Allianz phải chi một loạt khoản đền bù cho các sự kiện bị hủy cũng như các hoạt động bị đình chỉ.
Tổng khoản tiền bảo hiểm mà Allianz phải chi trả cho thảm họa thiên nhiên trong năm 2020 lên tới 880 triệu euro, tăng hơn 100 triệu euro so với mức chi trả của năm 2019.
Tuy nhiên, theo Giám đốc điều hành của tập đoàn Oliver Baete, mặc dù lợi nhuận của tập đoàn có giảm, nhưng Allianz vẫn được khách hàng tin tưởng khi doanh thu của tập đoàn trong lĩnh vực bảo hiểm tai nạn đối với tài sản có sự tăng nhẹ (0,4%) lên 59,4 tỷ euro.
Ông cũng đánh giá rằng hiện Allianz đang có một vị trí tốt để thực hiện tham vọng đề ra trong năm 2021. Dự kiến lợi nhuận hoạt động của tập đoàn trong năm 2021 sẽ là 12 tỷ euro.
Sau khi Allianz công bố báo cáo tài chính năm 2020, cổ phiếu của Allianz đã tăng 1,45% trên chỉ số chứng khoán DAX 30 của Đức (chỉ số được tính dựa trên hoạt động của 30 tập đoàn lớn nhất nước Đức).
Cũng rơi vào tình trạng tương tự như Allianz, cùng ngày, tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re thông báo tình hình kinh doanh thua lỗ trong năm 2020.
Cụ thể, báo cáo tài chính của Swiss Re cho biết, năm 2020 tập đoàn đã lỗ ròng 880 triệu USD, trái ngược với năm 2019 khi tập đoàn đã đạt lợi nhuận ròng 727 triệu USD.
Giám đốc điều hành của Swiss Re, ông Christian Mumenthaler, nhấn mạnh sở dĩ tập đoàn lỗ ròng là do các khoản phí và chi phí phụ trội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lên tới 3,9 tỷ USD.
Không tính tới các yêu cầu bồi thường liên quan tới đại dịch COVID-19 và khoản dự phòng trước thuế, thực tế doanh thu ròng của Swiss Re đã tăng lên 2,2 tỷ USD.
Trung tuần tháng 12/2020, Swiss Re công bố số liệu sơ bộ cho thấy những thiệt hại do thiên tai và những thảm họa do con người tạo ra từ đầu năm 2020 đến nay ước tính ở mức 187 tỷ USD (154 tỷ euro), tăng 25% so với năm 2019.
Swiss Re cho biết các công ty bảo hiểm đã chi trả gần một nửa tổng số thiệt hại, khoảng 83 tỷ USD, qua đó đánh dấu năm 2020 trở thành năm tốn kém thứ năm cho ngành kể từ năm 1970.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục đang ảnh hưởng đến cộng đồng các doanh nghiệp trên toàn thế giới, hi vọng rằng với việc các nước bắt đầu nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ sớm được cải thiện./.
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Lợi nhuận của công ty bảo hiểm MetLife tăng nhẹ trong quý IV/2020
08:49' - 06/02/2021
Công ty bảo hiểm MetLife Inc vừa công bố lợi nhuận quý IV/2020 tăng nhẹ khi tăng trưởng đầu tư và hoạt động mạnh tại Mỹ đã hạn chế tác động từ các khoản bồi thường liên quan đến dịch COVID-19.
-
Thị trường
“Bảo hiểm Lifestyle” – khái niệm mới của giới thượng lưu
06:12' - 27/01/2021
Nếu như bảo hiểm sức khỏe là khoản chăm lo khi bạn bệnh, bảo hiểm nhân thọ để đầu tư cho tuổi già, thì khái niệm “bảo hiểm lifestyle” đã và đang hình thành trong giới thượng lưu.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Khởi nghiệp với công nghệ số: Có "đất" thành công cho doanh nhân nữ?
17:49'
Trên lĩnh vực công nghệ số được coi là ưu thế của phái mạnh, nữ CEO của Lotus Quality Assurance Phùng Thanh Xuân đã thành công trong hành trình khởi nghiệp, đưa công ty vươn ra thị trường quốc tế.
-
Doanh nghiệp
2020 là năm bùng nổ sử dụng Internet ở Hàn Quốc
06:03'
Báo cáo của Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho thấy lượng thời gian trung bình mà người dân nước này dành để sử dụng Internet đã lên đến hơn 20 giờ/tuần trong năm ngoái.
-
Doanh nghiệp
Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: “Đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng tạo đột phá cho kinh tế số”
21:45' - 06/03/2021
Tại cuộc đối thoại, các đại biểu trong giới doanh nhân, trí thức Việt Nam đã cùng nhau góp ý kiến để xây dựng một Việt Nam hùng cường, một quốc gia phát triển vào năm 2045.
-
Doanh nghiệp
80% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19
20:19' - 06/03/2021
Theo kết quả khảo sát do VCCI và Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện cuối năm 2020, có hơn 80% doanh nghiệp Việt Nam bị tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19 và hơn 72% doanh nghiệp bị sụt giảm doanh thu.
-
Doanh nghiệp
Chủ tịch Masan: Nâng cao năng lực cạnh tranh và định hướng tiêu dùng từ Chính phủ
19:50' - 06/03/2021
Ông Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và định hướng tiêu dùng từ Chính phủ sẽ tạo động lực cho phát triển.
-
Doanh nghiệp
Từ 1/3, Bamboo Airways nâng cấp nhiều chính sách bảo vệ quyền lợi hành khách
15:55' - 06/03/2021
Với mong muốn mang đến cho hành khách những điều kiện thuận lợi nhất khi đặt dịch vụ bay, từ ngày 01/03, Bamboo Airways cập nhật chính sách bảo vệ quyền lợi hành khách với nhiều điểm mới đáng chú ý.
-
Doanh nghiệp
PVN nộp ngân sách 2 tháng đầu năm vượt 9%
10:21' - 06/03/2021
Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất của PVN 2 tháng đầu năm đều vượt so với kế hoạch: doanh thu đạt 94.500 tỷ, vượt 1% kế hoạch 2 tháng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 11.440 tỷ, vượt 9% kế hoạch 2 tháng.
-
Doanh nghiệp
Đức đền bù hơn 2,4 tỷ euro cho các nhà máy điện hạt nhân
08:16' - 06/03/2021
Chính phủ Đức đền bù tổng cộng hơn 2,4 tỷ euro (2,9 tỷ USD) cho các công ty năng lượng bị ảnh hưởng do việc đóng cửa các nhà máy năng lượng hạt nhân sau sự cố hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản năm 2011.
-
Doanh nghiệp
Những điều cần biết về Kinh tế số
06:00' - 06/03/2021
Dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát được xem là một thời cơ để các nước trên thế giới thúc đẩy lĩnh vực Kinh tế số nhằm mục đích hội nhập hơn.