BNEWS Ấn Độ cần lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trị giá 50.000-60.000 tỷ rupee (670 - 800 tỷ USD) để thúc đẩy nền kinh tế bị tác động nặng nề do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo Bộ trưởng Giao thông đường bộ và đường cao tốc Ấn Độ Nitin Gadkari, nước này cần lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trị giá 50.000-60.000 tỷ rupee (670 - 800 tỷ USD) để thúc đẩy nền kinh tế bị tác động nặng nề do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với PTI, ông Gadkari cho rằng nguồn tiền này có thể chủ yếu đến từ các dự án cơ sở hạ tầng cũng như lĩnh vực các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) để giúp tăng tốc guồng máy kinh tế. Ông nhấn mạnh vào thời điểm hiện tại, FDI sẽ đóng vai trò hết sức thiết yếu đối với Ấn Độ, bởi nước này đang cần phải bơm thanh khoản vào thị trường. Ông Gadkari, kiêm Bộ trưởng MSME, nhấn mạnh: “Không có thanh khoản, guồng máy kinh tế của chúng ta sẽ không tăng tốc... Trong hoàn cảnh hiện nay, đất nước cần 50.000-60.000 tỷ rupee vốn đầu tư nước ngoài để thúc đẩy nền kinh tế". Theo ông Gadkari, lĩnh vực cơ sở hạ tầng bao gồm đường cao tốc, sân bay, đường thủy nội địa, đường sắt, các khu logistic, tàu điện ngầm, cũng như lĩnh vực MSME có thể thu hút lượng lớn FDI, và các bộ do ông phụ trách đang nỗ lực vì mục tiêu này. Hiện Ấn Độ đang đàm phán với các nhà đầu tư từ Dubai và Mỹ về các lĩnh vực khác nhau, trong đó bao gồm cả MSME. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động kinh tế của Ấn Độ đã bị gián đoạn đáng kể do đại dịch COVID-19 và lệnh phong tỏa kéo dài để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Tính đến ngày 2/7, Ấn Độ đã ghi nhận 604.641 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 18.000 ca tử vong./.- Từ khóa:
- Ấn Độ
- FDI
- thu hút FDI vào Ấn Độ
- kinh tế Ấn Độ
Tin liên quan
Giá gạo Ấn Độ và Việt Nam giao dịch ở mức thấp nhất trong 2 tháng
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng trong tuần này do đồng rupee yếu đi và nhu cầu giảm sút.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%









