Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu 500 tỷ USD trong tài khóa 2022-2023

11:44' - 22/01/2022
BNEWS PTI dẫn lời quan chức Chính phủ Ấn Độ, nước này đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trị giá 500 tỷ USD cho tài khóa 2022-2023, dịch COVID-19 khiến Ấn Độ hình dung lại về thương mại thế giới.

PTI dẫn lời một quan chức Chính phủ Ấn Độ ngày 21/1 cho biết, nước này đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trị giá 500 tỷ USD cho tài khóa 2022-2023, lưu ý rằng đại dịch COVID-19 đã khiến Ấn Độ hình dung lại về thương mại thế giới.

Phát biểu tại một hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Bengal tổ chức, ông Amiya Chandra, một quan chức của Tổng cục Ngoại thương (DGFT) thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ cho hay, trong tháng 12/2021, xuất khẩu của Ấn Độ đạt 37,8 tỷ USD, mức kim ngạch theo tháng cao nhất từ trước đến nay.

Ông Amiya Chandra nêu rõ: “Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu xuất khẩu chạm mốc 400 tỷ USD cho tài khóa hiện tại. Cho đến nay, trong chín tháng đầu tài khóa, xuất khẩu của cả nước đã đạt 301,38 tỷ USD”. Ấn Độ đang hướng đến mục tiêu đến năm 2027 đạt kim ngạch xuất khẩu 1.000 tỷ USD.

Theo ông Amiya Chandra, mối lo ngại rằng COVID-19 sẽ khiến ngoại thương bị sụt giảm mạnh hóa ra là không đúng. Tuy nhiên, đại dịch đã khiến Ấn Độ hình dung lại về thương mại thế giới. Theo đó, điểm tựa của thương mại quốc tế đã chuyển từ châu Âu và Mỹ sang Đông Nam Á.

Ông cũng cho rằng thế giới đang chuyển từ các hiệp định thương mại đa phương sang các hiệp định song phương, và Ấn Độ hiện đang trong quá trình tham gia vào 6 hiệp định thương mại tự do (FTA).

Ông này dự báo sắp tới, trí tuệ nhân tạo và các dạng công nghệ khác sẽ trở nên quan trọng trong các vấn đề liên quan đến thương mại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục