BNEWS Ấn Độ đang soạn thảo các đề xuất về việc thắt chặt giám sát đối với các nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) đăng ký mới đến từ Trung Quốc và khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).
Một số nguồn thạo tin cho hay, Chính phủ Ấn Độ đang soạn thảo các đề xuất về việc thắt chặt giám sát đối với các nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) đăng ký mới đến từ Trung Quốc và khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).
Các cuộc thảo luận diễn ra vài tuần sau khi Ấn Độ cho biết họ sẽ sàng lọc tất cả các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các quốc gia có chung đường biên giới trên bộ. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn tình trạng các công ty nội địa bị thâu tóm khi giá tài sản của họ suy giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. FDI là các khoản đầu tư trực tiếp dài hạn thường cho phép bên đầu tư có quyền kiểm soát đối với hoạt động của một doanh nghiệp. Nhưng các quan chức tại New Delhi lo ngại rằng sự thay đổi chính sách trên có thể khiến các nhà đầu tư Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Ấn Độ thông qua tư cách nhà đầu tư theo danh mục, rồi mua cổ phiếu của một công ty để giành quyền kiểm soát. Những lo ngại xung quanh các khoản đầu tư của FPI đã tăng cao trong những tuần gần đây, sau khi báo cáo của công ty dịch vụ tài chính HDFC công bố hồi tháng Tư cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC-ngân hàng trung ương) đã tăng nhẹ cổ phần nắm giữ tại doanh nghiệp Ấn Độ này. Hai nguồn tin chính phủ cao cấp cho biết, Ấn Độ có thể thành lập một cơ quan để xem xét kỹ lưỡng những FPI đăng ký mới từ các quốc gia như Trung Quốc.Các quy tắc này cũng sẽ được áp dụng cho nhà đầu tư từ Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, nơi các khoản đầu tư lớn của Trung Quốc thường được chuyển tiếp.
Theo các nguồn tin, Chính phủ Ấn Độ đã xây dựng một dự thảo. Hiện dự thảo đang được Bộ Tài chính liên bang xem xét. Hai nguồn tin khác tiết lộ New Delhi cũng đang xem xét khả năng thi hành cái gọi là "sàng lọc an ninh" đối với những nhà đầu tư FPI đăng ký mới đến từ các quốc gia này. Hiện vẫn chưa rõ liệu các quy tắc nói trên có mở rộng áp dụng đối với các quốc gia khác hay không và nếu các FPI đã đăng ký có phải đối mặt với sự giám sát như vậy. Tính tới hiện tại, Ấn Độ đã ghi nhận 111 nhà đầu tư FPI từ Hong Kong và 16 từ Trung Quốc đăng ký đầu tư ở nước này.Các nhà đầu tư FPI là một trong những động lực lớn nhất của thị trường tài chính Ấn Độ. Dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ cho thấy dòng vốn FPI ròng trong năm 2019 đổ vào nước này đứng ở mức 18 tỷ USD./.
Tin liên quan
Thủ tướng Ấn Độ công bố gói kích thích kinh tế trị giá 270 tỷ USD
Gói kích thích này sẽ được dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, nông dân, người lao động và tầng lớp trung lưu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.











