BNEWS Thủ tướng Narendra Modi khẳng định mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành một trong những đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu.
Giới chức chính phủ cấp cao của Ấn Độ đang nỗ lực giới thiệu với các công ty bán dẫn hàng đầu thế giới về cách thức nước này có thể trở thành một trung tâm toàn cầu về sản xuất và thiết kế chất bán dẫn và tại sao họ nên đầu tư vào quốc gia Nam Á này.
Các động thái trên diễn ra tại Hội nghị Bán dẫn Ấn Độ ở Bangalore, bang miền Nam Karnataka, trong ba ngày từ ngày 29/4, với sự góp mặt của các tên tuổi lớn như Intel, nhà sản xuất chip lớn thứ hai thế giới theo doanh thu, TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất, GlobalFoundries, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới, Tower Semiconductor và các nhà sản xuất chip nhớ Micron Technology và Western Digital.
Tại hội nghị, chính quyền các bang sẽ công bố những kế hoạch và biện pháp khuyến khích để thuyết phục các công ty thành lập nhà máy sản xuất chip và màn hình tại Ấn Độ.
Việc Thủ tướng Narendra Modi phát biểu khai mạc sự kiện (qua đường truyền video) cho thấy Chính phủ Ấn Độ coi trọng sự kiện này như thế nào.Trong phát biểu của mình, ông Modi đã nêu ra các cơ hội về thiết kế và sản xuất ở Ấn Độ trong hệ sinh thái bán dẫn, khẳng định mục tiêu chung của New Delhi là đưa Ấn Độ trở thành một trong những đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu.
Ông nói: “Ấn Độ đang hướng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Chúng tôi có hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển nhanh nhất thế giới. Chúng tôi đang mở đường để Ấn Độ dẫn đầu cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo".
Thủ tướng Modi cho biết thêm lượng tiêu thụ chất bán dẫn của Ấn Độ ước tính sẽ vượt 80 tỷ USD vào năm 2026.
Tại hội nghị, các quan chức Ấn Độ bày tỏ hy vọng sự kiện sẽ thu hút thêm sự chú ý đối với Sứ mệnh Semicon của nước này.Chương trình sẽ cung cấp các ưu đãi về tài chính trị giá hơn 760 tỷ rupee (10 tỷ USD) cho các công ty đầu tư thiết lập các nhà máy sản xuất chất bán dẫn và màn hình cũng như hệ sinh thái thiết kế ở Ấn Độ.
Theo Bộ trưởng Điện tử & Công nghệ Thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnaw, nước này đã liên kết với gần 100 tổ chức học thuật và tổ chức nghiên cứu và phát triển để đào tạo 5.000 chuyên gia nghiên cứu, 30.000 kỹ sư công nghệ và 50.000 nhân viên cấp cơ sở.
Đây là một cam kết rất lớn để tăng cường nguồn nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn của Ấn Độ trong 10 năm tới./.
Tin liên quan
Thỏa thuận thương mại Ấn Độ-Mauritius hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp
Thỏa thuận thương mại Ấn Độ-Mauritius có thể gồm các điều khoản liên quan đến cơ chế tự vệ nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong nước trước sự gia tăng đột biến hoặc bất thường trong nhập khẩu hàng hóa.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáĐòn siết quy định mới bảo vệ thương hiệu dầu ôliu Italy
Italy ban hành quy định ghi nhãn mới đối với dầu ôliu, chỉ cho phép sản phẩm đạt chuẩn sử dụng nhãn "Extra Virgin", nhằm bảo vệ người tiêu dùng và thương hiệu "Made in Italy".
-
Hàng hoáCăng thẳng Biển Đen đẩy giá lúa mỳ tăng vọt, gạo châu Á chạm đỉnh 10 tháng
Thời tiết cực đoan tại châu Á, căng thẳng ở Biển Đen và biến động thương mại toàn cầu đẩy giá gạo, lúa mỳ, cà phê tăng giảm trái chiều, trong khi Việt Nam hưởng lợi từ nguồn cung dồi dào.
-
Hàng hoáTuần giao dịch khởi sắc của thị trường dầu
Tính chung cả tuần, giá dầu vẫn ghi nhận mức tăng rất mạnh khi cuộc xung đột Mỹ-Iran và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen đe dọa ‘thắt chặt” các tuyến hàng hải huyết mạch.
-
Hàng hoáBộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh bán lẻ xăng dầu
Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, giám sát nguồn cung dầu DO, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm nhẹ sau những diễn biến căng thẳng ở Trung Đông
Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên 24/7 nhưng vẫn đang hướng tới một tuần tăng mạnh do lo ngại nguồn cung dầu mỏ có thể bị gián đoạn khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
-
Hàng hoáCần Thơ đặt mục tiêu phát triển 1.400 sản phẩm OCOP
Đến năm 2030, thành phố phấn đấu duy trì và phát triển 1.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; trong đó có ít nhất 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia.
-
Hàng hoáPhát hiện nhà máy sản xuất số lượng lớn giày giả mạo nhãn hiệu Nike
Đây là vụ việc vi phạm quy mô lớn, tính chất phức tạp và có yếu tố xuyên biên giới về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện trong những năm gần đây.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng mạnh sau các cuộc tấn công của Houthi
Phiên 23/7, giá dầu thô tăng vọt lên trên 100 USD/thùng, đánh dấu lần đầu tiên chạm mốc này kể từ tháng 5, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng phiên thứ năm liên tiếp trước rủi ro gián đoạn nguồn cung
Giá dầu thế giới chiều 23/7 đã tăng phiên thứ năm liên tiếp lên mức cao nhất kể từ ngày 8/6 với dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,42 USD (2,6%) lên 96,49 USD/thùng vào lúc 13 giờ 40 phút (giờ Việt Nam).












