Ấn Độ nổi lên là nước hàng đầu trong các quốc gia sản xuất sữa

14:04' - 29/10/2017
BNEWS Ngày 28/10 Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Radha Mohan Singh cho hay Ấn Độ đang nổi lên là một nước hàng đầu trong các quốc gia sản xuất sữa khi trong năm 2016-2017, đã sản xuất được 163,7 triệu tấn sữa.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ông Singh còn cho biết chính phủ trung ương đã giải ngân 49,908 tỷ rupee (768,5 triệu USD) cho các bang theo chương trình Sứ mệnh Rashtriya Gokul với mục tiêu bảo tồn và nhân rộng các giống bò sữa bản địa một cách có tổ chức và khoa học.

Theo ông, việc sản xuất bơ sữa đã và đang trở thành kế sinh nhai truyền thống và có quan hệ sâu sắc với nền kinh tế nông nghiệp của Ấn Độ.

Ông Singh cho hay riêng tại bang Bihar, là bang sản xuất nông nghiệp chính ở Ấn Độ, trong năm 2015-2016, tổng lượng sữa sản xuất là 8,29 triệu tấn, chiếm 5,33% của cả nước.

Bihar cũng chiếm 6,67% tổng đầu gia súc của Ấn Độ nên cần phải tăng cường sản lượng sữa tại bang này.

Hiện có 190 triệu gia súc ở Ấn Độ, chiếm 14% tổng đàn gia súc của thế giới./.

Xem thêm:

>>>Lào ủng hộ dự án đầu tư trang trại bò sữa của Vinamilk

>>>Vinamilk hợp tác với TP. Hà Nội để thực hiện dự án chăn nuôi bò sữa công nghệ cao

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục