Ấn Độ xem xét tăng thuế nhập khẩu với hơn 50 mặt hàng
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, biện pháp tăng thuế nhập khẩu này là một phần trong chính sách Ấn Độ tự lực của Thủ tướng Narendra Modi nhằm thúc đẩy và hỗ trợ ngành sản xuất trong nước.
Theo một nguồn tin, chính phủ muốn đặt mục tiêu thu thêm khoảng 200-210 tỷ rupee (gần 3 tỷ USD), trong bối cảnh New Delhi đang tìm cách tăng thu ngân sách để đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.
Năm ngoái, Ấn Độ đã tăng thuế lên tới 20% đối với một loạt sản phẩm như giày dép, đồ nội thất, đồ chơi, đồ điện và điện tử.
Hai trong số các nguồn tin cũng cho biết kế hoạch tăng thuế có thể ảnh hưởng đến đồ nội thất và xe điện, do đó gây tổn thất cho công ty sản xuất đồ nội thất Ikea của Thụy Điển và Tesla, hãng đang có kế hoạch trình làng các mẫu xe tại Ấn Độ trong năm nay.
Tuy nhiên, các quan chức không cho biết chi tiết về mức tăng thuế đối với đồ nội thất và xe điện.
Các nhà lãnh đạo của Ikea và Tesla trước đó đã từng bày tỏ lo ngại về việc sản phẩm của họ bị đánh thuế cao tại quốc gia Nam Á này.
Theo các nguồn tin, những mặt hàng có khả năng bị tăng thuế cũng bao gồm các thiết bị gia dụng như tủ lạnh và máy điều hòa không khí. Mặc dù vậy, các đề xuất vẫn có thể được điều chỉnh thêm trước khi được hoàn tất.
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ vào ngày 1/2 tới sẽ công bố ngân sách của chính phủ trung ương cho tài khóa 2021-2022 (bắt đầu từ ngày 1/4/2021).
Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã thực hiện một loạt biện pháp bị cho là phân biệt đối xử với các công ty nước ngoài.
Song, các quan chức chính phủ khẳng định những mức thuế như vậy là cần thiết để thúc đẩy Ấn Độ trở thành điểm đến cho ngành sản xuất nội địa và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước./.
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Một số ứng dụng cho vay tại Ấn Độ vi phạm chính sách của Google
20:29' - 11/01/2021
Ít nhất 10 ứng dụng cho vay của Ấn Độ trong kho ứng dụng Play Store của Google đã vi phạm các quy định mà tập đoàn này đặt ra về thời hạn thanh toán khoản vay nhằm bảo vệ người vay dễ bị tổn thương.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Hướng dẫn Luật Quản lý thuế phải dễ hiểu, dễ áp dụng
16:18'
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế phải dễ hiểu, dễ áp dụng, cắt giảm thủ tục hành chính.
-
Tài chính
Pháp sẽ cắt giảm ngân sách để thâm hụt tài khóa xuống 4,7% GDP
11:22'
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đặt mục tiêu cắt giảm hơn 30 tỷ euro trong ngân sách năm tới nhằm đưa thâm hụt tài khóa xuống mức 4,7% GDP.
-
Tài chính
Phối hợp ngăn chặn, xử lý gian lận, trốn thuế
17:01' - 13/10/2025
Cục trưởng Cục Thuế đề nghị các đơn vị ngành thuế tiếp tục tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành đúng chính sách, pháp luật thuế, từ đó hạn chế phát sinh vi phạm.
-
Tài chính
Đồng won Hàn Quốc tăng mạnh do căng thẳng Mỹ - Trung
16:32' - 13/10/2025
Tỷ giá giữa đồng won và USD đã tăng mạnh sau khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc tái bùng phát, khiến Chính phủ Hàn Quốc phải có biện pháp can thiệp.
-
Tài chính
Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ
11:19' - 13/10/2025
Bộ Tài chính vừa có các quyết định về việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn để khắc phục hậu quả mưa lũ.
-
Tài chính
Ngành thuế đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân
10:41' - 13/10/2025
Cục trưởng Mai Xuân Thành gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, lời tri ân sâu sắc và lời chúc sức khỏe, thành công, thịnh vượng nhất tới các doanh nghiệp, doanh nhân.
-
Tài chính
“Lá chắn an sinh” trong thiên tai
07:23' - 13/10/2025
Bão số 10 và bão số 11 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, cho thấy tính cấp thiết của việc người dân tham gia bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tài sản và ổn định cuộc sống sau thiên tai.
-
Tài chính
“Lá chắn an sinh” trong thiên tai
06:30' - 13/10/2025
Phần lớn người dân vẫn mang tâm lý “rủi ro đến mới tính”, chưa coi bảo hiểm là công cụ tài chính hữu hiệu để bảo vệ bản thân.
-
Tài chính
Cảnh báo nguy cơ đổ vỡ trên thị trường tài chính toàn cầu
06:30' - 13/10/2025
Mối quan ngại này sẽ trở thành tâm điểm của hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), dự kiến sẽ diễn ra tại Washington trong tuần tới.