BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 3/12, Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch chi thêm 700 triệu bảng (khoảng 945 triệu USD) cho hệ thống dịch vụ y tế quốc gia NHS.
Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như giải quyết danh sách bệnh nhân chờ đợi trong mùa Đông năm nay.
Trong số 700 triệu bảng này, 330 triệu sẽ được chi cho việc nâng cấp các cơ sở của NHS, 250 triệu cho các công nghệ mới và 120 triệu cho các lĩnh vực hỗ trợ.
Theo kế hoạch, khoản ngân sách này sẽ được phân chia cho các vùng của nước Anh, cụ thể khu vực Đông Bắc và Yorkshire được nhận 112 triệu; khu vực Tây Bắc nhận 97 triệu; khu vực miền Trung nhận 131 triệu; khu vực miền Đông nhận 78 triệu; khu vực Đông Nam nhận 105 triệu; khu vực Tây Nam nhận 69 triệu và thành phố London được nhận 109 triệu bảng.
Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc xã hội Anh Sajid Javid nhấn mạnh trước một mùa Đông đầy khó khăn sắp đến, các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe phải được ưu tiên hàng đầu để mọi người đều có thể tiếp cận các dịch vụ họ cần và khi cần.
Ông Sajid Javid cho biết khoản đầu tư 700 triệu bảng sẽ giúp nhiều người được điều trị hơn trong những tháng tới thông qua việc nâng cấp các khu khám bệnh, phòng phẫu thuật và các thiết bị chẩn đoán.
Bộ trưởng Sajid Javid nêu rõ: “Chúng tôi đang thực hiện những bước đi chưa từng có để giữ cho mọi người khỏe mạnh trong mùa Đông này khi triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 trên diện rộng và cung cấp chương trình vaccine phòng cúm lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Tất cả chúng ta đều có thể đóng vai trò của mình trong sứ mệnh quốc gia này - khi nhận được cuộc gọi, xin hãy đi tiêm chủng”.
Khoản đầu tư 700 triệu bản này là một phần trong kế hoạch đã được Chính phủ Anh công bố trước đây trong việc chi 5,4 tỷ bảng hỗ trợ NHS đối phó với đại dịch COVID-19 trong nửa cuối năm 2021. Tính chung, trong năm 2021, Chính phủ Anh đã đầu tư bổ sung 34 tỷ bảng cho dịch vụ y tế và chăm sóc xã hội./.
Tin liên quan
Ngày 3/12, cả nước thêm 13.670 ca mắc COVID-19, có 8.628 ca trong cộng đồng
Theo bản tin Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 2/12 đến 16h ngày 3/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.670 ca nhiễm mới tại 59 tỉnh, thành phố (có 8.628 ca trong cộng đồng).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.












