BNEWS Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak ngày 29/5 đã đưa ra hỗ trợ mới cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tình trạng phong tỏa do dịch COVID-19.
Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak ngày 29/5 đã đưa ra hỗ trợ mới cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tình trạng phong tỏa do dịch COVID-19 dưới hình thức cho phép họ đóng góp dần trở lại vào chương trình trợ cấp lương khổng lồ của chính phủ.
Kể từ tháng Ba và kéo dài đến đến tháng Mười, Chính phủ Anh đã chi trả 80% tiền lương, lên đến 2.500 bảng Anh (3.100 USD) mỗi tháng, cho mỗi người lao động bị buộc thôi việc tạm thời, hiện đã lên đến 8,4 triệu người, nhằm kiềm chế sự gia tăng tình trạng thất nghiệp. Vào tháng Tám tới, các doanh nghiệp sẽ phải bắt đầu nộp lại các khoản đóng góp tiền lương hưu và an sinh xã hội, ở mức 10% chi phí tiền lương trong tháng Chín và 20% trong tháng Mười, trước khi chương trình hỗ trợ nói trên của chính phủ chấm dứt.Các tỷ lệ đóng góp này thấp hơn so với mức đồn đoán trên truyền thông trước khi thông báo này được đưa ra.
Bên cạnh đó, ông Sunak cho biết chương trình hỗ trợ thu nhập cho những người làm việc tự do sẽ tiếp tục đến tháng Tám, và nhóm người lao động này có thể đăng ký để nhận khoản trợ cấp thứ hai lên đến 6.570 bảng Anh. Đến nay, chương trình này đã nhận được 2,3 triệu đơn, tương đương 6,8 tỷ bảng Anh yêu cầu trợ cấp. Cũng theo Bộ trưởng Tài chính Anh, các doanh nghiệp sẽ được phép cho người lao động bán thời gian làm việc trở lại từ tháng Bảy, thay vì tháng Tám như yêu cầu trước đó. Những thay đổi nói trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đang nới lỏng lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 được ban hành cuối tháng Ba.Ông Sunak cho biết trong bối cảnh người dân quay trở lại làm việc, có sự đồng thuận lớn cả về mặt kinh tế và chính trị rằng kế hoạch hỗ trợ nói trên không thể tiếp tục vô hạn định.
Khoảng 8,4 triệu người lao động của khoảng 1 triệu doanh nghiệp tại Anh đã được hưởng lợi từ kế hoạch nói trên, tính đến nay đã tiêu tốn của chính phủ 15 tỷ bảng Anh./.Tin liên quan
Anh cảnh báo EU "tự gây thiệt hại" về tài chính liên quan đến Brexit
Theo Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove, các doanh nghiệp châu Âu sẽ thiệt hại nếu EU áp đặt rào cản lên các công ty dịch vụ tài chính Anh.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNinh Bình không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm tiến độ
Ngày 19/8, tại phường Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình kết nối Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”.
-
Doanh nghiệpRa mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh trị giá 50 tỷ đồng
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức lễ ra mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh giai đoạn 2026 – 2030 với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệpVietjet khai thác 5 đường bay đến Đà Lạt ngay khi sân bay Liên Khương mở lại
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở lại khởi hành từ Hà Nội.
-
Doanh nghiệpChỉ hơn 1 giờ bay: Người miền Tây từ nay đi Đà Lạt quá dễ!
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian liên kết du lịch, thương mại giữa miền Tây và Tây Nguyên.
-
Doanh nghiệpPhối hợp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027
SSO và các đơn vị điện lực triển khai đồng bộ 37 nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
-
Doanh nghiệpDấu ấn PVFCCo- Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp nâng chuẩn, chế biến sâu để chinh phục thị trường EU
Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản rất phong phú. Điều Việt Nam cần là công nghệ để biến nguồn tài nguyên đó thành những sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn.
-
Doanh nghiệpPOSCO DX giảm 50% chi phí hạ tầng AI nhờ chip NPU nội địa
Công ty Posco DX (Hàn Quốc) ngày 18/8 thông báo nền tảng Vision AI dùng chip NPU nội địa có thể giảm khoảng 50% chi phí đầu tư, vận hành và 90% điện năng so với GPU.
-
Doanh nghiệpNhật Bản đầu tư 12,5 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI tại Akita
Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá khoảng 12,5 tỷ USD tại Akita, Nhật Bản dự kiến vận hành từ năm 2030, được kỳ vọng tạo động lực thu hút công nghệ, vốn và nhân lực.











