Anh dự kiến loại bỏ các thiết bị mạng 5G của Huawei trong 5 năm tới
Theo Telegraph, Bộ trưởng Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Oliver Dowden sẽ đưa ra tuyên bố về Huawei trước Quốc hội vào ngày 14/5 và các bộ trưởng muốn loại bỏ các thiết bị do Huawei sản xuất trong vòng 5 năm tới.
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 10/7 cho biết, Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia (NCSC) của nước này sẽ tiếp tục cân nhắc về việc hợp tác với Huawei. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn trên nói: "Tiến trình (cân nhắc) đang diễn ra, NCSC sẽ tiếp tục công việc xem xét và khi có thể cập nhật thêm thông tin thì chúng tôi sẽ thông báo".
Trong một động thái dường như làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa London và Bắc Kinh, Chính phủ Anh hồi tháng 1/2020 đã giới hạn vai trò của Huawei trong hệ thống mạng 5G của nước này ở mức 35% và không sử dụng thiết bị của tập đoàn công nghệ Trung Quốc này cho các bộ phận nhạy cảm nhất của hệ thống. Anh gần đây cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp thiết bị mạng quan trọng của Huawei.
Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến tại London vào tuần trước, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh (Liu Xiaoming) cảnh báo việc Anh cấm không cho công ty công nghệ của Trung Quốc Huawei tham gia vào phát triển mạng viễn thông 5G sẽ phát đi thông điệp rất xấu đối với các doanh nghiệp Trung Quốc.
Hai nhà cung cấp dịch vụ mạng Vodafone và BT của Anh mới đây cho biết, họ cần ít nhất 5 năm và thậm chí 7 năm để loại bỏ các thiết bị viễn thông do Huawei sản xuất khỏi mạng di động của họ mà không làm gián đoạn hệ thống.
Trong một diễn biến khác, công ty viễn thông Telecom Italia (TIM) đã loại tập đoàn Huawei của Trung Quốc khỏi gói đấu thầu thiết bị cốt lõi cho mạng 5G mà TIM đang chuẩn bị xây dựng ở Italy và Brazil. Một nguồn tin cho biết, danh sách các nhà cung cấp được TIM mời thầu bao gồm Cisco, Ericsson, Nokia, Mavenir và Affirmed Networks – công ty vừa mới được Microsoft mua lại.
Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện một số đồn đoán về việc Italy đang xem xét có nên loại Huawei ra khỏi các dự án xây dựng mạng 5G tại nước này hay không.
Huawei hiện không tham gia vào việc xây dựng bộ phận cốt lõi - nơi xử lý những dữ liệu nhạy cảm - trong mạng 5G của TIM ở Italy. Tuy nhiên, việc loại trừ trên có thể đánh dấu một sự thay đổi đối với TIM chi nhánh Brazil, nơi Huawei đã cung cấp thiết bị cốt lõi cho mạng 4G của họ./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Vodafone và BT cảnh báo tác động của việc loại Huawei khỏi mạng 5G
19:10' - 10/07/2020
Nhà điều hành mạng viễn thông lớn thứ hai thế giới, Vodafone, cho biết họ sẽ tốn số tiền lên tới hàng tỷ bảng để tháo dỡ các thiết bị của Huawei.
-
Công nghệ
Khu vực châu Á- Thái Bình Dương dẫn đầu thế giới về chuyển đổi sang mạng 5G
16:38' - 10/07/2020
Ngày 9/7, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Hệ thống Thông tin di động toàn cầu (GSMA Ltd.) John Hoffman nhận định khu vực châu Á- Thái Bình Dương dẫn đầu thế giới về chuyển đổi sang mạng di động 5G.
-
Công nghệ
Telecom Italia loại Huawei khỏi gói thầu thiết bị mạng 5G tại Italy và Brazil
14:07' - 10/07/2020
Công ty viễn thông Telecom Italia (TIM) đã loại bỏ Huawei Technologies của Trung Quốc khỏi gói đấu thầu thiết bị cốt lõi cho mạng 5G mà TIM đang chuẩn bị xây dựng ở Italy và Brazil.
-
Công nghệ
Huawei kêu gọi Anh không “vội vàng” ra quyết định về mạng 5G
10:58' - 09/07/2020
Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei ngày 8/7 kêu gọi Chính phủ Anh không vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc loại thiết bị Huawei khỏi mạng 5G của nước này vì lệnh trừng phạt của Mỹ.
-
Công nghệ
Huawei: Lệnh cấm vận của Mỹ chưa ảnh hưởng việc cung cấp thiết bị 5G cho Anh
19:58' - 08/07/2020
Những biện pháp hạn chế này thực tế chưa ảnh hưởng tới việc Huawei cung cấp trang thiết bị mạng 5G và giải pháp truyền dẫn quang cho nước Anh vào thời điểm này
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệ
Hà Nội: Vận hành ứng dụng Zalo tiếp nhận phản ánh của người dân
11:38' - 07/02/2023
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã quyết định đưa vào vận hành kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo kể từ ngày 10/2/2023.
-
Công nghệ
Bộ Giáo dục Singapore ủng hộ việc sử dụng ChatGPT một cách có trách nhiệm
08:17' - 07/02/2023
Bộ giáo dục Singapore (MOE) đang hướng dẫn các giáo viên học cách sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT để nâng cao chất lượng học tập khi các công cụ này ngày càng trở nên phổ biến.
-
Công nghệ
Giải mã "cơn sốt" ChatGPT
15:55' - 06/02/2023
ChatGPT - ứng dụng chatbot của Công ty OpenAI (Mỹ)-đang là một trong những từ khoá “hot” được quan tâm nhất trong những ngày vừa qua.
-
Công nghệ
Các nhà bán lẻ giảm giá bán iPhone cao cấp tại thị trường Trung Quốc
15:15' - 06/02/2023
Các nhà bán lẻ bên thứ ba tại Trung Quốc đang giảm giá tới 10% cho mẫu iPhone 14 Pro của Apple Inc, trong bối cảnh nhu cầu về điện thoại thông minh hạ nhiệt tại thị trường tỷ dân này.
-
Công nghệ
Nhật Bản sản xuất nhiên liệu cho máy bay từ gỗ rừng
08:15' - 06/02/2023
Nippon Paper Industries và các đối tác đang lên kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ yen cho dự án sản xuất và kinh doanh ethanol sinh học từ gỗ để sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại Nhật Bản.
-
Công nghệ
Mỹ đánh giá tác động của sự cố an ninh mạng sau cảnh báo của Italy
07:34' - 06/02/2023
Các quan chức an ninh mạng của Mỹ đang đánh giá tác động của các sự cố được báo cáo vào ngày 5/2 sau khi Italy lên tiếng cảnh báo về một cuộc tấn công mạng máy tính toàn cầu.
-
Công nghệ
Nhật Bản phát triển trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chăm sóc người già
09:07' - 04/02/2023
Nhằm chuẩn bị cho khả năng bùng nổ dân số già vào năm 2025, Nhật Bản đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng tính hiệu quả và giảm bớt nhân lực chăm sóc người già.
-
Công nghệ
Mạng Vinaphone đang bị mất sóng?
17:34' - 03/02/2023
Người dùng mạng Vinaphone tại một số khu vực cho biết điện thoại mất sóng không thể nhắn tin, gọi điện hay dùng 4G.
-
Công nghệ
Liên doanh chip bán dẫn của Nhật Bản cần 54 tỷ USD để sản xuất hàng loạt
08:55' - 03/02/2023
Liên doanh sản xuất chip bán dẫn Rapidus, doanh nghiệp một phần vốn nhà nước của Nhật Bản, cần khoảng 54 tỷ USD để sản xuất hàng loạt loại chip xử lý theo công nghệ tiên tiến nhất vào khoảng năm 2027.