Anh ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp cao nhất kể từ năm 2016

07:03' - 27/01/2021
BNEWS Tính từ tháng 9-11/2020, số người có việc làm tại Anh đã giảm 88.000 người, mức giảm thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, thấp hơn mức dự báo 100.000 người của giới chuyên gia.

Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố số liệu chính thức cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Anh từ tháng 9-11/2020 lên mức cao nhất trong gần 5 năm qua trong bối cảnh nước này hứng chịu làn sóng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lần thứ hai và buộc thực thi lệnh phong tỏa một phần.

Theo đó, tình trạng dư thừa lao động tại nước này đã chạm ngưỡng cao chưa từng thấy, khi tỷ lệ thất nghiệp lên tới 5%, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ giữa năm 2016, mặc dù mức tăng này vẫn thấp hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Tính từ tháng 9-11/2020, số người có việc làm tại Anh đã giảm 88.000 người, mức giảm thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, thấp hơn mức dự báo 100.000 người của giới chuyên gia.

Trong khi đó, tăng trưởng lương hằng năm đạt mức 3,6%, mức tăng cao nhất trong vòng hơn 1 năm qua. Tuy nhiên, ONS cho biết mức tăng này chủ yếu phản ánh gánh nặng từ việc cắt giảm việc làm và thu nhập giảm đối với những người làm trong các ngành có thu nhập thấp và với những người làm bán thời gian. ONS cũng cho biết tăng trưởng chi tiêu cơ bản trong khoảng thời gian này cũng chỉ ở mức thấp hơn 2%.

Tháng 12/2020, nền kinh tế Anh cho thấy một vài dấu hiệu phục hồi nhẹ, khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng. Mặc dù vậy, đà sụt giảm dường như quay trở lại nước này trong đầu năm 2021 khi chính phủ thực hiện lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn buộc các trường học và phần lớn các doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa.

Dữ liệu thuế trong tháng 12/2020 cho thấy số nhân viên công ty được hưởng lương tại Anh đã tăng 52.000 người kể từ tháng 11/2020, nhưng vẫn thấp hơn 828.000 người so với tháng 2 cùng năm. Các chuyên gia kinh tế cho biết số liệu trên chứng tỏ thị trường lao động nước này có khả năng bền vững hơn so với mối lo ngại của nhiều chuyên gia.

Tình trạng thất nghiệp tại Anh đã được kiềm chế, nhờ Khuôn khổ chương trình duy trì việc làm của chính phủ nước này. Tính đến ngày 31/10/2020, chương trình này đã tạo ra 2,4 triệu việc làm, thấp hơn so với mức đỉnh 8,9 triệu việc làm mới của tháng 5/2020. Đây là biện pháp hỗ trợ kinh tế "đắt giá nhất" của Anh nhằm đối phó với đại dịch COVID-19, khi tiêu tốn 46,4 tỷ bảng (63 triệu USD) tính tới giữa tháng 12 vừa qua. Chương trình dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30/4 tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục