BNEWS Vương quốc Anh yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) cần "thực tế hơn" trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng về quan hệ thương mại hậu Brexit (Anh rời EU).
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh David Frost cho rằng, các cuộc đàm phán cần phải có tiến triển trong tuần này để Anh và EU có thể đạt được một thỏa thuận về quan hệ thương mại song phương hậu Brexit vào cuối giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit, dự kiến kết thúc vào tháng 12/2020.
Vì vậy, ông Frost nói cần thấy quan điểm thực tế hơn từ EU về tình thế hiện nay của Anh như một quốc gia độc lập trước thềm vòng đàm phán diễn ra trong ngày 8/9 (giờ địa phương) tại London.
Theo ông Frost, nếu EU không thể thực hiện điều này trong khoảng thời gian rất hạn chế thì Anh sẽ hướng tới các điều khoản tương tự như thỏa thuận thương mại của EU với Australia và London đang thúc đẩy các công tác chuẩn bị cho thời điểm kết thúc giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit. Các cuộc đàm phán về quan hệ thương mại hậu Brexit đã rơi vào bế tắc trong nhiều tháng qua do các vấn đề như mức độ tiếp cận EU đối với ngư trường của Anh, trợ cấp chính phủ và các quy định cạnh tranh công bằng. Cả hai bên cho rằng một thỏa thuận sẽ phải được nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào giữa tháng 10/2020. Tuy vậy, EU hiện tỏ ra quan ngại sau khi tờ Financial Times (Anh) thông báo Thủ tướng Anh Boris Johnson đang lên kế hoạch cho nội dung pháp lý mới nhằm thay thế một số điều khoản trong thỏa thuận Brexit mà Anh và EU đã ký năm ngoái. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen, cảnh báo rằng Anh có trách nhiệm về mặt pháp lý tôn trọng thỏa thuận Brexit. Bà Ursula von der Leyen nói: "Tôi tin tưởng Chính phủ Anh sẽ thực thi 'Thỏa thuận Ra đi', như một bổn phận theo luật quốc tế và điều kiện tiên quyết cho bất kỳ quan hệ đối tác nào trong tương lai". Trong một diễn biến khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 7/9 cho hay ông đã có các cuộc điện đàm với kết quả "rất tốt" với Thủ tướng Anh Johnson về các vấn đề như mối quan hệ trong tương lai của Anh với EU, song không công bố chi tiết cụ thể./.Tin liên quan
Anh và EU nỗ lực đạt thỏa thuận hậu Brexit
Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 6/9 đã đặt thời hạn chót để đạt một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 15/10 tới
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.












