BNEWS Chia rẽ một lần nữa lại nổi lên trong nội bộ Công đảng đối lập tại Anh liên quan đến chính sách của đảng này trong vấn đề Brexit.
Theo phóng viên TTXVN tại London, trả lời phỏng vấn BBC ngày 24/7, ông Carwyn Jones, Thủ hiến xứ Wales thuộc Anh và là một nhân vật chủ chốt của Công đảng, đã chỉ trích lập trường của chủ tịch đảng này, ông Jeremy Corbyn, về quan hệ của Anh với thị trường chung EU sau Brexit, miêu tả quan điểm đó là "không thể hiểu nổi".
Chỉ trích này nhằm vào phát biểu của ông Corbyn cuối tuần qua về việc Anh sẽ phải rời khỏi thị trường chung EU vì việc tiếp cận thị trường này có ‘liên quan rối rắm’ đến tư cách thành viên của khối.
Ông Corbyn cũng thừa nhận Công đảng còn chưa thống nhất quan điểm về một thỏa thuận liên minh hải quan trong tương lai.
Trái ngược với phát biểu của Chủ tịch Công đảng, ông Carwyn Jones khẳng định Anh vẫn hoàn toàn có thể giữ được quyền tiếp cận “đầy đủ và không vướng bận” đối với thị trường phi thuế quan hiện nay của EU.
Viện dẫn trường hợp của Na Uy, một thành viên của thị trường chung trong khi không là thành viên của EU, ông Jones nói: “Nếu chúng ta không còn trong thị trường chung, thì việc cần làm là bàn bạc tìm cách tiếp cận trở lại, chứ không phải rời khỏi. Không có lý do gì cần phải rời thị trường chung, ngay cả khi chúng ta rời EU".
Trước ông Carwyn Jones, một số nhân vật hàng đầu khác của Công đảng cũng công khai chỉ trích quan điểm của Chủ tịch Jeremy Corbyn về mối quan hệ giữa Anh với thị trường chung và liên minh thuế quan sau Brexit.
Trong số này phải kể đến nghị sĩ Chuka Umunna và ông Barry Gardiner, bộ trưởng ngoại thương trong "Nội các bóng tối" của Công đảng.
Đáng chú ý, ông Barry Gardiner ủng hộ việc Anh ở lại thị trường chung sau Brexit, nhưng không phải như mô hình của Na Uy, một mô hình mà theo ông sẽ biến Anh thành "chư hầu" phải "cống nạp cho Brussels" mà không có tiếng nói.
Công đảng đã thu được nhiều thuận lợi kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội sớm tại Anh hồi tháng 6 vừa qua. Cương lĩnh tranh cử của Công đảng cam kết tập trung "bảo lưu những lợi ích của thị trường chung và liên minh hải quan".
Tuy nhiên, đảng này chưa bao giờ trình bày cụ thể về việc liệu Anh có thực sự còn nằm trong hai thể chế này sau khi rời EU hay không./.
>>>Lãnh đạo Công đảng Anh: EU muốn quan hệ tốt với Anh sau BrexitTin liên quan
Lãnh đạo Công đảng Anh: EU muốn quan hệ tốt với Anh sau Brexit
Lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn tuyên bố EU mong muốn "mối quan hệ tốt" với Anh sau Brexit.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.













