Anh ra quy định mới về trợ cấp nhà nước hậu Brexit
Phóng viên TTXVN tại London dẫn thông báo Bộ Doanh nghiệp, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Anh, cho biết ngày 30/6, dự luật Kiểm soát trợ cấp đã được trình lên Hạ viện Anh để xem xét, theo đó các quy định của luật này sẽ thay thế cho các quy định về trợ cấp nhà nước của EU nhằm tạo ra một hệ thống trợ cấp mới cho phép thực hiện các ưu tiên chính trong nước như thúc đẩy sự phát triển kinh tế đồng đều giữa các khu vực ở Anh hay thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp xanh.
Theo bộ trên, khi còn là thành viên của EU, Anh phải tuân thủ cơ chế trợ cấp nhà nước của EU, theo đó tất cả các khoản trợ cấp, trừ các khoản trợ cấp theo “Quy định miễn trừ của Khối” phải trải qua một quy trình kéo dài trong việc báo cáo và đề nghị sự phê chuẩn của Ủy ban châu Âu (EC), điều này đã khiến các khoản trợ cấp quan trọng không thể đến với các doanh nghiệp đang gặp khó khăn một cách kịp thời.
Cơ chế mới trên được xây dựng dựa trên cơ sở các khoản trợ cấp sẽ được phép thực hiện nếu đúng với các nguyên tắc chung của Anh - mang lại giá trị tốt cho người đóng thuế, đồng thời được trao một cách kịp thời và hiệu quả.
Các nguyên tắc này sẽ cho phép các cơ quan công quyền, trong đó có các chính phủ phân quyền của các vùng Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales cung cấp trợ cấp cho những nơi cần thiết mà không phải đối mặt với quá nhiều thủ tục hành chính quan liêu.
Tuy nhiên, cơ chế mới sẽ nghiêm cấm việc trao các khoản trợ cấp dẫn đến việc chuyển công việc và hoạt động kinh tế từ vùng này sang vùng khác nhằm hỗ trợ việc củng cố Vương quốc Anh và tạo ra sự phát triển đồng đều trên toàn quốc.
Theo Bộ trưởng Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Anh Kwasi Kwarteng, nước này đang nắm bắt cơ hội của việc trở thành một quốc gia thương mại độc lập để hỗ trợ các ngành công nghiệp mới và đang phát triển, tạo thêm việc làm và đưa Vương quốc Anh trở thành nơi tốt nhất có thể để thành lập và phát triển một doanh nghiệp.
Ông nêu rõ Anh muốn sử dụng các quyền tự do mới có của mình với tư cách là một quốc gia độc lập, có chủ quyền để trao quyền hành cho các cơ quan công quyền trên cả nước để cung cấp hỗ trợ tài chính mà không phải đối mặt với gánh nặng do các thủ tục rườm rà./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Lãnh đạo các doanh nghiệp Anh kêu gọi chuyển đổi kinh tế sau dịch COVID-19
08:11' - 24/05/2021
Liên đoàn Công nghiệp Vương quốc Anh (CBI) đã kêu gọi Thủ tướng Anh Boris Johnson điều chỉnh các quy định và luật thuế để giúp các doanh nghiệp đối phó với những thách thức của vấn đề Brexit.
-
Doanh nghiệp
Giới doanh nghiệp Anh kêu gọi Chính phủ hỗ trợ
15:31' - 19/01/2021
Ngày 19/1, nhóm vận động hành lang của giới doanh nghiệp Anh kêu gọi chính phủ nước này mở rộng kế hoạch hỗ trợ việc làm, giảm hoặc bãi bỏ thuế để trợ giúp các công ty chịu tác động của dịch COVID-19.
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp Anh lo lắng khi giai đoạn chuyển tiếp sắp kết thúc
07:46' - 15/12/2020
Các lãnh đạo doanh nghiệp Anh đã bày tỏ sự lo lắng khi vẫn chưa biết các điều khoản thương mại giao dịch với EU từ ngày 1/1/2021, thời điểm Anh kết thúc giai đoạn chuyển tiếp của Brexit.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biết
Bộ Công Thương hỏa tốc yêu cầu địa phương kiểm soát chặt kinh doanh xăng dầu
15:44' - 06/03/2026
Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.
-
DN cần biết
TP. Hồ Chí Minh lập quỹ đầu tư mạo hiểm 500 tỷ đồng
16:15' - 05/03/2026
Tp. Hồ Chí Minh phê duyệt thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng theo mô hình hợp tác công – tư, nhằm tạo “vốn mồi” thu hút đầu tư cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
-
DN cần biết
Gỡ khó cho doanh nghiệp trước áp lực thuế suất nhập khẩu của Hoa Kỳ
14:20' - 05/03/2026
Theo Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, việc Hoa Kỳ xem xét, điều chỉnh nâng thuế nhập khẩu bổ sung từ 10% lên 15% có thể tác động trực tiếp đến doanh nghiệp xuất khẩu tại Hải Phòng.
-
DN cần biết
HawaExpo 2026 tăng quy mô gấp ba lần so với kỳ tổ chức trước
16:38' - 04/03/2026
Ngày 4/3, Hội chợ Xuất khẩu Đồ gỗ và Nội thất TP. Hồ Chí Minh (HawaExpo 2026) khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh với quy mô tăng gấp ba lần so với kỳ trước.
-
DN cần biết
Bộ Công Thương đề nghị hiệp hội đánh giá tác động xung đột Trung Đông lên xuất khẩu
15:30' - 04/03/2026
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các hiệp hội và doanh nghiệp để theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động ứng phó với các biến động của thương mại quốc tế.
-
DN cần biết
Thông tư mới quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm
22:01' - 03/03/2026
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 11/2026/TT-BCT quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ
-
DN cần biết
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng
21:04' - 03/03/2026
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 09/2026/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.
-
DN cần biết
EU nhận hồ sơ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng xuất khẩu của Việt Nam
20:07' - 03/03/2026
Trong trường hợp khởi xướng điều tra vụ việc, EC sẽ gửi cho các bên liên quan các tài liệu gồm Đơn yêu cầu, Quyết định khởi xướng điều tra và Bản câu hỏi điều tra.
-
DN cần biết
Xuân Thiện đề xuất tổ hợp 10 tỷ USD tại Cà Mau
18:33' - 03/03/2026
Chiều 3/3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Tập đoàn Xuân Thiện về thực hiện tổ hợp dự án công – nông nghiệp kết hợp với đô thị - du lịch, dịch vụ, năng lượng tại tỉnh Cà Mau.

Người thất nghiệp tại Anh. Ảnh: CNN