Anh và EU tìm cách khơi thông bế tắc Brexit
Thủ tướng Anh Theresa May đang gia tăng áp lực buộc Liên minh châu Âu (EU) phải đưa ra những nhượng bộ trong vấn đề biên giới trên đảo Ireland, hoặc đối mặt với nguy cơ nước Anh ra đi mà không có thỏa thuận, một kịch bản gây tổn hại cả tới lợi ích của EU.
Nội dung bài phát biểu của Thủ tướng May tại cuộc gặp công nhân ở cảng Grimsby (Bắc England) trong ngày 8/3, do văn phòng Thủ tướng công bố, cho thấy bà sẽ chỉ ra một số lựa chọn cho EU để đảm bảo hai bên có thỏa thuận Brexit sau cùng và chứng kiến nước Anh ra đi một cách có trật tự vào ngày 29/3 tới.
Trong bài phát biểu, bà May khẳng định chính phủ kiên trì với mục tiêu đạt được những thay đổi mang tính ràng buộc pháp lý với điều khoản "rào chắn" về vấn đề biên giới trên đảo Ireland trước khi thỏa thuận Brexit mà Chính phủ Anh và EU đạt được hồi cuối năm 2018 được đưa ra bỏ phiếu lần hai tại hạ viện nước này ngày 12/3 tới.
Văn phòng Thủ tướng cho biết bà May nhấn mạnh trước khi các nghị sĩ Anh bước vào cuộc bỏ phiếu quan trọng vào tuần tới, cũng là lúc EU phải đưa ra lựa chọn.Cả nước Anh và EU đều là những bên tham gia trực tiếp vào tiến trình này và việc Anh rời đi với một thỏa thuận cũng nằm trong lợi ích của EU.
Thủ tướng Anh khẳng định dù London vẫn đang tích cực làm việc với Brussels nhưng những quyết định mà EU đưa ra trong vài ngày tới sẽ có ảnh hưởng lớn tới kết quả cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh.
Ý kiến của bà May được đưa ra trong bối cảnh các đoàn đàm phán Anh và EU vẫn đang tích cực làm việc từ nay cho tới cuối tuần để thống nhất được những "đảm bảo cần thiết" liên quan tới điều khoản "rào chắn" trong thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 11/2018.
Điều khoản giúp duy trì đường biên giới mở giữa vùng Bắc Ireland và CH Ireland là vấn đề gây tranh cãi chính khiến thỏa thuận Brexit của bà May bị phản đối tại Hạ viện Anh trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên hồi giữa tháng Một vừa qua.
Nhiều ý kiến chỉ trích điều khoản này khiến Anh bị ràng buộc vô hạn trong liên minh thuế quan EU.
Tuy nhiên, cho tới nay các cuộc đàm phán vẫn chưa có đột phá hay kết quả cụ thể. Phát biểu khi tới Geneva tham dự hội nghị của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox cho rằng những ngày còn lại các cuộc đàm phán sẽ tiến triển rất nhanh và sẽ tạo ra "một thỏa thuận ly hôn tốt nhất có thể" trước ngày 29/3. Tổng chưởng lý Tòa án tối cao Anh, Geoffrey Cox, người dẫn đầu các cuộc đàm phán về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), trong phát biểu ngày 7/3 cho rằng các cuộc đàm phán giữa các quan chức Anh và EU nhằm khơi thông bế tắc gần như chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần, trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Quốc hội nước này sẽ diễn ra vào ngày 12/3 tới.Về mặt kỹ thuật thì các bên cần chốt một thỏa thuận vào cuối ngày 10/3 để kịp công bố ngày 11/3, một ngày trước khi cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh diễn ra.
Nếu sau những nỗ lực kể trên, thỏa thuận Brexit mà chính phủ đệ trình vẫn không được thông qua, Hạ viện Anh sẽ tiếp tục bỏ phiếu về các khả năng Brexit không thỏa thuận hay trì hoãn Brexit.
Trong khi đó, Tổng thư ký của Ủy ban châu Âu, Martin Selmayr cho rằng đàm phán vẫn có thể đạt tiến triển, dù cho đến nay vẫn chưa có kết quả và EU phải kiên nhẫn chờ đợi vài ngày hoặc vài tuần.Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Những nỗ lực của Thủ tướng Anh sau khi thoả thuận Brexit bị bác bỏ
20:52' - 18/01/2019
Ngày 18/1, Thủ tướng Anh Theresa May họp với các bộ trưởng trong nội các cũng như trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu sau khi thỏa thuận Brexit bị Hạ viện bác bỏ.
-
Kinh tế Thế giới
EU đề nghị Anh nêu rõ ý định sau khi Thoả thuận Brexit thất bại
08:08' - 16/01/2019
Ngày 15/1, người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã bày tỏ lấy làm tiếc về kết quả cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Anh về Thoả thuận Brexit.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Bão tuyết gây gián đoạn giao thông hàng không ở Mỹ
22:01' - 25/01/2026
Ngày 25/1, các hãng hàng không Mỹ thông báo khả năng hủy hoặc hoãn nhiều chuyến bay tại một số sân bay lớn nhất cả nước do ảnh hưởng của bão tuyết.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
07:56' - 25/01/2026
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ D. Trump dọa áp thuế 100% với hàng hóa Canada
21:56' - 24/01/2026
Ngày 24/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế lên tới 100% đối với toàn bộ hàng hóa của Canada xuất khẩu sang Mỹ, trong trường hợp Ottawa ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
EU và Ấn Độ tiến gần hơn đến thỏa thuận thương mại lịch sử
17:21' - 24/01/2026
Ấn Độ và châu Âu hy vọng đạt được thỏa thuận thương mại lớn nhất từ trước đến nay sau gần 2 thập kỷ đàm phán, khi lãnh đạo Liên minh châu Âu gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở New Delhi vào tuần tới.
-
Kinh tế Thế giới
IEA: Châu Âu nhập khẩu LNG kỷ lục, phụ thuộc thị trường toàn cầu
05:30' - 24/01/2026
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), châu Âu dự kiến nhập khẩu hơn 185 tỷ m³ LNG trong năm nay – mức cao kỷ lục làm gia tăng mức độ phụ thuộc vào thị trường năng lượng toàn cầu nhiều biến động.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/1/2026
21:49' - 23/01/2026
Ngày 23/1, kinh tế thế giới có các sự kiện nội bật như EU nối lại thỏa thuận thương mại với Mỹ, hàng không đối mặt với siêu bão tuyết, WTO lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ thương mại, lãi suất...
-
Kinh tế Thế giới
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Indonesia lên 5,1% năm 2026
15:46' - 23/01/2026
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Indonesia tăng 5,1% trong năm 2026, theo Báo cáo Cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới vừa được công bố.
-
Kinh tế Thế giới
Tỷ phú Musk cảnh báo về thuế đánh vào năng lượng Mặt Trời
14:45' - 23/01/2026
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, tỷ phú Elon Musk đã đưa ra bình luận về chính sách thuế của Mỹ với năng lượng Mặt Trời và đặt ra những mục tiêu lớn cho tập đoàn xe điện Tesla.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng Giám đốc WTO lo ngại sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương mại
13:36' - 23/01/2026
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế quan mới cao hơn lên nhiều quốc gia, với mục đích cân bằng lại thâm hụt thương mại của Mỹ và tái công nghiệp hóa đất nước.

Thủ tướng Theresa May trả lời các câu hỏi chất vấn tại phiên họp Quốc hội ở London, Anh ngày 6/3. Ảnh: THX/TTXVN