BNEWS Sau 25 năm là đối tác đối thoại, Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược bằng việc tăng cường tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, hỗ trợ thực tế.
Tuyên bố trên được các quan chức hai bên đưa ra trong cuộc họp lần thứ 18 của Ủy ban Hợp tác chung Trung Quốc - ASEAN (ACJCC) diễn ra tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 10/4.
Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Từ Bộ và Đại diện thường trực của Singapore tại ASEAN Chen Han-cheng đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các điều phối viên Trung Quốc - ASEAN, đại diện thường trực của 10 nước thành viên ASEAN, các quan chức cấp cao của Ban Thư ký ASEAN và các đại diện thuộc Bộ Ngoại giao và Tổng cục Du lịch Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Từ Bộ cho biết kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Trung Quốc - ASEAN đạt 452,2 tỷ USD trong năm 2016, và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, trong khi ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba, thị trường xuất khẩu lớn thứ tư và nguồn nhập khẩu lớn thứ hai của Trung Quốc.Giao lưu nhân dân các nước cũng được tăng cường đáng kể nhờ sự mở rộng số chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc tới ASEAN, với khoảng 2.700 chuyến bay/tuần.
Theo Đại sứ Từ Bộ, hiện ASEAN vẫn là ưu tiên trong chính sách đối ngoại với láng giềng của Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm trong hợp tác khu vực và có vị thế lớn hơn trong các vấn đề quốc tế. Về phần mình, đại diện thường trực của Singapore tại ASEAN Chen Han-cheng cho biết, ASEAN đánh giá cao các kết quả đạt được từ việc Trung Quốc-ASEAN phát triển quan hệ và hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau trong suốt năm 2016.Đại diện thường trực của 7 quốc gia thành viên ASEAN, bao gồm Indonesia, Malaysia, Brunei, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam, cũng đánh giá cao các kết quả tích cực trong hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, đồng thời hy vọng hai bên sẽ đưa hợp tác thực chất lên tầm cao mới./.
>>>Chính thức khởi động Năm Hợp tác Du lịch ASEAN - Trung QuốcTin liên quan
ASEAN hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư có thể mang lại lợi ích to lớn cho khu vực, thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực tài chính, tiếp cận chăm sóc y tế với giá cả hợp lý.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.














