Australia ghi nhận mức lạm phát cao nhất trong gần 6 năm

15:15' - 29/04/2020
BNEWS Hạn hán, cháy rừng và đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đẩy mức lạm phát của Australia lên ngưỡng cao nhất trong vòng gần 6 năm qua.

Cục Thống kê Australia (ABS) ngày 29/4 công bố các chỉ số kinh tế quý I/2020, trong đó cho biết chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,3%, đưa mức lạm phát hàng năm chạm mức 2,2%, vượt ngưỡng 2% kể từ quý II/2018 và là ngưỡng cao nhất kể từ quý III/2014.
Nhà kinh tế trưởng của ABS, Bruce Hockman, nhận định thiên tai là yếu tố chính gây ảnh hưởng tới các chỉ số kinh tế của Australia trong quý I/2020.

Ông Hockman nói rằng cuộc khủng hoảng hạn hán và cháy rừng diễn ra vào cuối năm 2019, đầu 2020 đã tác động tiêu cực tới giá cả của một loạt mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là thực phẩm.

Trong quý đầu năm nay, giá của mặt hàng hoa quả và rau củ tăng 6%, trong khi thịt và hải sản tăng 2%, ngũ cốc tăng 4,4%.

Một số mặt hàng khác như giấy vệ sinh, các sản phẩm thiết bị y tế, chăm sóc cá nhân và giáo dục cũng ghi nhận mức tăng cao, nhưng chỉ mới xuất hiện trong tháng 3/2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tác động tới tâm lý người tiêu dùng.

Do đó, theo ông Hockman, hiệu ứng từ đại dịch vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong các chỉ số kinh tế quý I/2020 và sẽ thể hiện rõ nét hơn trong các chỉ số của quý II/2020.
Mặc dù lạm phát hàng năm đã tăng lên, nhưng ABS đánh giá tăng trưởng tiền lương dự kiến sẽ chậm lại, với ngày càng nhiều người lao động Xứ chuột túi bị giảm thu nhập tính từ đầu năm 2020.

Bên cạnh đó, dịch COVID-19 cũng đã bắt đầu tạo ra một số hiệu ứng giảm phát, xuất hiện song hành với lạm phát, trong đó điển hình nhất là trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, giá dầu thế giới giảm mạnh cũng đã ảnh hưởng tới chi phí vận tải, đồng thời làm giảm giá các tour du lịch và nghỉ dưỡng. Nhiều nhà kinh tế dự đoán trong quý II/2020, kinh tế Australia sẽ xuất hiện giảm phát với lạm phát ở mức âm, lần đầu tiên kể từ năm 1997.
Trước đó, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) dự báo lạm phát của nước này trong quý I/2020 sẽ vào khoảng 2-3%, trước khi chuyển sang giảm phát vào quý II/2020.
Dự kiến ngày 12/5, Chính phủ Australia sẽ chính thức ban hành kế hoạch ngân sách tài khóa 2020-2021, cũng như các biện pháp hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, sau khi Nội các Australia họp bàn gỡ bỏ lệnh phong tỏa hiện đang áp dụng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục