BNEWS Theo Hội đồng Kinh doanh Australia (BCA), kinh tế Australia sẽ phục hồi mạnh nếu các lệnh hạn chế kinh doanh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 được nới lỏng vào tháng 6/2020.
Báo cáo công bố ngày 27/4 của BCA cho rằng việc kéo dài các lệnh hạn chế dưới ba tháng sẽ khiến quy mô kinh tế của Australia trong năm 2020 bị thu hẹp từ 10-14%, với mức sụt giảm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 197-278 tỷ AUD (tương đương 118,2 -167 tỷ USD).
Trong điều kiện lệnh hạn chế kéo dài 6 tháng, các thiệt hại sẽ tăng lên gấp đôi, với 400 tỷ AUD (240 tỷ USD) bị cuốn trôi và quy mô kinh tế bị thu hẹp 21%.
Dựa trên mô hình phục hồi kinh tế do Earn & Young thực hiện, BCA nhận định kinh tế Australia sẽ phục hồi mạnh mẽ, nhưng quá trình phục hồi hình chữ V ngắn hạn hay chữ U dài hạn, tùy thuộc vào mức độ an toàn và thời điểm các lệnh hạn chế được nới lỏng. Bà Jennifer Westacott, giám đốc điều hành của BCA, cho rằng Chính phủ Australia cần phải thận trọng xem xét kỹ các biện pháp trước khi công bố nới lỏng lệnh hạn chế.Bà Westacott nói cách thức quản lý phục hồi kinh tế sẽ rất quan trọng để đảm bảo những người mất việc tạm thời do đại dịch sẽ không rơi vào "bẫy" thất nghiệp dài hạn.
Hiện BCA đang cố gắng thuyết phục Canberra sớm nới lỏng các hạn chế, nhằm đưa nền kinh tế hoạt động trở lại.Dự kiến ngày 14/5, Nội các Australia sẽ chính thức nhóm họp để đưa ra các quyết định về thời hạn nới lỏng lệnh hạn chế.
Phát biểu trước công chúng vào tuần trước, Thủ tướng Scott Morrison cho biết một số giới hạn sẽ được xem xét gỡ bỏ trước, nhưng toàn bộ các biện pháp “phong tỏa” có khả năng sẽ phải duy trì trong vòng 6 tháng, nếu tình hình dịch bệnh không được kiểm soát tốt.
Ngày 26/4, hai bang Queensland và Tây Australia đã tiên phong thực hiện nới lỏng một số lệnh hạn chế nghiêm ngặt, bao gồm cả du lịch địa phương và giới hạn các cuộc tụ họp đông người. Việc kiểm soát đại dịch tại Australia đã cho một kết quả khả quan với tỷ lệ các ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 sụt giảm nhanh chóng. Trong vòng 48 giờ qua, chỉ 23 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận trên cả nước.Tại New South Wales, địa phương có số người bệnh COVID-19 chiếm gấn 50% trên tổng số, chỉ có hai ca dương tính mới trong vòng 24 giờ qua.
Bang Victoria, địa phương đông dân thứ hai của Australia, công bố chỉ có một trường hợp nhiễm mới và bang Queensland có ba trường hợp, trong khi thủ đô Canberra không có trường hợp nhiễm mới nào.
Tổng số ca mắc COVID-19 tại Australia ngày 27/4 đang dừng lại ở con số 6.718 trường hợp, trong đó có 83 ca tử vong và 5.539 người đã phục hồi./.
Tin liên quan
Các nhà đầu tư Australia đối mặt với mức giảm cổ tức nhiều nhất thế giới
Các nhà đầu tư Australia đang đối mặt với nguy cơ bị cắt giảm cổ tức nhiều nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











