BNEWS Sinh viên quốc tế trung bình kiếm được khoảng 53.300 AUD/năm (33.700 USD/năm), thấp hơn đáng kể so với mức thu nhập trung bình 64.400 AUD (40.721 USD) của người Australia từ 20-29 tuổi.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, báo cáo mới nhất của Viện Grattan (Australia) cho thấy sinh viên quốc tế đang bị trả lương thấp hơn đáng kể so với sinh viên trong nước cùng vừa mới tốt nghiệp. Ngoài ra, nhiều người nước ngoài gặp khó khăn khi theo đuổi nghề nghiệp đã chọn tại Australia.
Hầu hết sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp giữ thị thực (visa) tạm trú đang làm những công việc yêu cầu kỹ năng thấp. Bên cạnh đó, gần 75% người giữ thị thực 485 (Tốt nghiệp tạm thời) có thu nhập thấp hơn mức lương trung bình của người lao động Australia trong năm 2021.
Sinh viên quốc tế giữ thị thực tạm trú trung bình kiếm được khoảng 53.300 AUD/năm (33.700 USD/năm). Con số này thấp hơn đáng kể so với mức thu nhập trung bình 64.400 AUD (40.721 USD) của người Australia từ 20-29 tuổi có bằng cử nhân.
Ở một số lĩnh vực cụ thể, sự khác biệt thậm chí còn lớn hơn. Sinh viên quốc tế tốt nghiệp với bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh kiếm được ít hơn khoảng 58.000 AUD (36.900 USD)/năm so với sinh viên trong nước có cùng trình độ. Những người có bằng thạc sĩ máy tính và kỹ thuật kiếm được ít hơn khoảng 40.000 AUD (25.460 USD)/năm.
Sinh viên quốc tế có bằng cử nhân kỹ thuật hoặc máy tính kiếm được ít hơn 12.000 AUD (7.636 USD)/năm so với sinh viên trong nước. Đối với những người tốt nghiệp ngành kinh doanh, mức chênh lệch là khoảng 10.000 AUD (6.363 USD)/năm.
Báo cáo cho biết tại Australia, sinh viên quốc tế tốt nghiệp các ngành liên quan đến chăm sóc y tế có thu nhập cao nhất, tiếp theo là sinh viên ngành khoa học, nhưng thu nhập vẫn thấp hơn so với sinh viên trong nước cùng lĩnh vực.
Chỉ một nửa số sinh viên quốc tế có thị thực tạm trú tìm được việc làm toàn thời gian sau khi tốt nghiệp, một phần là do các nhà tuyển dụng không muốn thuê họ vì tình trạng cư trú không chắc chắn. Sinh viên quốc tế tốt nghiệp ở lại Australia bằng thị thực tạm trú sau khi tốt nghiệp, nhưng gặp khó khăn trong việc theo đuổi đúng ngành nghề.
Theo báo cáo của Viện Grattan, tính đến tháng 7/2023, có khoảng 654.870 sinh viên quốc tế tại Australia, tăng so với 634.000 sinh viên trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Những thay đổi của chính phủ nhằm cho phép sinh viên nước ngoài tốt nghiệp ở lại và làm việc lâu hơn sẽ làm tăng gấp đôi số lượng người giữ thị thực 485 lên khoảng 370.000 người vào năm 2030.
Ông Brendan Coates - Giám đốc Chương trình Chính sách Kinh tế của Viện Grattan, đồng thời là tác giả chính của báo cáo - cho rằng chính sách đó sẽ khiến nhiều sinh viên tốt nghiệp rơi vào tình trạng “thị thực lấp lửng”, với ít cơ hội trở thành thường trú nhân hơn.
Theo ông, việc khuyến khích nhiều người ở lại Australia trong tình cảnh họ gặp khó khăn là không có lợi cho bất cứ ai. Nó làm xói mòn niềm tin của dư luận vào chương trình di trú của Australia. Sẽ là không công bằng đối với những sinh viên nước ngoài tốt nghiệp đã đầu tư nhiều tiền bạc và thời gian ở Australia nhưng lại có rất ít cơ hội trở thành thường trú nhân.
Đồng thời, thực tế này cũng làm tăng thêm áp lực dân số trong các lĩnh vực như nhà ở tại quốc gia châu Đại dương này.
Trong số các khuyến nghị, bao gồm yêu cầu tiếng Anh cao hơn và giảm thời hạn thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp, báo cáo cũng kêu gọi tạo ra một loại thị thực mới có tên gọi là “Tốt nghiệp với năng lực đặc biệt” để cấp tư cách thường trú cho những sinh viên nước ngoài tốt nghiệp có năng lực nhất.
Nhóm tác giả cũng cho rằng chính phủ chỉ nên gia hạn visa cho những sinh viên mới tốt nghiệp có thu nhập ít nhất 70.000 AUD/năm (44.563 USD/năm).
Trên thực tế, cả sinh viên quốc tế lẫn trong nước tại Australia đều phải cạnh tranh khốc liệt trên thị trường lao động. Ngày càng có nhiều sinh viên tốt nghiệp thuộc cùng một ngành và khó xin việc chỉ với một tấm bằng.
Tuy nhiên, sinh viên quốc tế còn phải đối mặt với một rào cản khác, đó là không có mạng lưới hoặc kết nối cộng đồng địa phương.
Tin liên quan
Giá điện tại Australia vẫn là vấn đề "nóng"
Mùa đông ấm áp và sự tăng trưởng mạnh của năng lượng Mặt Trời đã khiến giá điện bán buôn giảm mạnh và nhu cầu về điện ở Australia giảm xuống mức thấp kỷ lục.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhDòng chảy tiền thuế: Từ ngân sách đến những giá trị cho người dân
Năm 2026, ngành thuế được giao dự toán thu 2.242 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.199 nghìn tỷ đồng.
-
Tài chínhĐồng USD tiệm cận đỉnh hai tuần, đồng yen trượt qua mốc 160 yen/USD
USD duy trì gần mức cao nhất 2 tuần khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 9 gia tăng, trong khi yen Nhật suy yếu, vượt mốc 160 yen/USD và làm dấy lên lo ngại can thiệp.
-
Tài chínhVàng và bitcoin: Cuộc hội tụ bất thường?
Thị trường tài chính toàn cầu mùa Hè năm nay đang diễn ra hiện tượng buộc giới quan sát phải dừng lại suy ngẫm: hai loại tài sản có bản chất gần như đối nghịch - vàng và bitcoin - lại cùng tăng tốc.
-
Tài chínhBảo hiểm nhân thọ muốn tăng trưởng phải lấy lại niềm tin
Theo các chuyên gia kinh tế, bảo hiểm nhân thọ vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, song để khai thác hiệu quả thị trường này, ngành bảo hiểm cần tiếp tục củng cố niềm tin của người tiêu dùng.
-
Tài chínhNepal cần hàng tỷ USD để khắc phục hậu quả lũ lụt
Trao đổi với Bloomberg Television, Bộ trưởng Wagle cho biết tổng thiệt hại và tổn thất, sau khi được thống kê đầy đủ trong khoảng một tuần nữa, có thể lên tới ít nhất vài tỷ USD.
-
Tài chínhThuế TP. Hồ Chí Minh cam kết tháo gỡ tận gốc vướng mắc cho doanh nghiệp lớn
Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ.
-
Tài chínhBộ Tài chính số hóa quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp
Ngày 28/8, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn Phần mềm tổng hợp, báo cáo kết quả sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.
-
Tài chínhGỡ vướng, siết gian lận để làm sạch mã số thuế
Chiến dịch hướng tới xử lý các mã số thuế tồn đọng, đồng thời phân loại rõ những doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực tế còn hoạt động với những trường hợp đã rời khỏi thị trường.
-
Tài chínhKhơi thông nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 26/8, tại Vĩnh Long, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.












