BNEWS Ngày 7/11, đảng Dân chủ Tự do Anh đã đạt một thỏa thuận với hai đảng "Xanh" và "Plaid Cymru" của xứ Wales sẽ "bỏ phiếu chiến thuật" nhằm dừng Brexit trong cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 12/12.
Hãng AP dẫn lời của lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Jo Swinson cho biết, ba đảng này đã nhất trí "bỏ phiếu chiến thuật" ủng hộ duy trì quy chế thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Theo đó, ứng cử viên của ba đảng sẽ không đối đầu với các đối thủ có quan điểm phản đối Brexit có cơ hội giành ghế vào Hạ viện Anh.
Thỏa thuận này đạt được khi tiến trình tranh cử cho cuộc bầu cử trước thời hạn sắp tới đã chính thức bắt đầu ngày 6/11.
Thủ tướng và lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh Boris Johnson đang muốn thông qua bầu cử trước thời hạn để cứu vãn tiến trình Brexit hiện rơi vào bế tắc.
Trong hai năm qua sau khi Anh chính thức đệ đơn rời khỏi EU, Hạ viện Anh đã ba lần bỏ phiếu phản đối dự thảo thỏa thuận Brexit có điều kiện giữa EU và Chính phủ Anh dưới thời Thủ tướng Theresa May, dẫn đến việc EU đã phải đồng ý hoãn Brexit đến ngày 31/10 và bà May phải từ chức.
Cuộc bầu cử sắp tới sẽ là cuộc đối đầu chính giữa đảng Bảo thủ cầm quyền và Công đảng đối lập, trong khi đảng Brexit tìm cách kêu gọi lá phiếu của các cử tri ủng hộ Brexit, còn đảng Dân chủ Tự do tìm cách dẫn trước đảng Brexit để đứng thứ ba về số phiếu bầu.
Cuộc bỏ phiếu này cũng được coi là bài sát hạch mức độ tín nhiệm của người dân với ông Johnson sau khi ông nắm giữ cương vị Thủ tướng hồi tháng 7 vừa qua nhờ một cuộc bỏ phiếu trong nội bộ đảng cầm quyền.
Hiện đảng Bảo thủ vẫn đang dẫn đầu các cuộc thăm dò và giữ khoảng cách với Công đảng từ 7 đến 17% theo kết quả thăm dò. Nếu có thể duy trì phong độ thì đảng này có khả năng giành thế đa số./.
Tin liên quan
Vấn đề Brexit: Thủ tướng Johnson khẳng định trì hoãn Brexit không có lợi cho đất nước
Ngày 6/11, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã đồng ý tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 12/12 tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...













