Bà Von der Leyen tranh cử nhiệm kỳ Chủ tịch EC lần hai

21:20' - 19/02/2024
BNEWS Bà Ursula von der Leyen, 65 tuổi, nhậm chức Chủ tịch EC từ tháng 12/2019. Cho đến nay, nhiệm kỳ của bà chủ yếu được định hình bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 và cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 19/2 tại cuộc họp Ban điều hành liên bang đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen - thành viên của CDU - đã tuyên bố sẽ ứng cử nhiệm kỳ Chủ tịch EC lần thứ hai.

 

Bà Ursula von der Leyen, 65 tuổi, nhậm chức Chủ tịch EC từ tháng 12/2019. Cho đến nay, nhiệm kỳ của bà chủ yếu được định hình bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 và cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong thời kỳ đại dịch, EC đã tổ chức việc mua sắm chung vaccine phòng COVID và thiết lập một chương trình tái thiết khổng lồ cho nền kinh tế châu Âu. Liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, EC có trách nhiệm rất lớn trong việc tổ chức hỗ trợ Ukraine.

Vị trí Chủ tịch EC phải được bổ nhiệm sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) vào tháng 6 tới. Theo quy định, một ứng cử viên thuộc đảng có kết quả bầu cử tốt nhất sẽ được bổ nhiệm vị trí này.

Theo các cuộc khảo sát hiện tại, nhóm đảng Nhân dân châu Âu (EPP) đang dẫn đầu. Do đó, rất có thể bà von der Leyen sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch EC một nhiệm kỳ nữa. Ban điều hành liên bang đảng CDU đã đề cử bà von der Leyen làm ứng cử viên hàng đầu của đảng trong cuộc bầu cử châu Âu sắp tới.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục