Ban giám đốc ngân hàng Sabadell từ chối đề nghị mua lại của BBVA

08:03' - 13/09/2025
BNEWS Ngân hàng Banco Sabadell của Tây Ban Nha ngày 12/9 cho biết, ban giám đốc của ngân hàng đã từ chối đề nghị thâu tóm của đối thủ lớn hơn là BBVA cũng của nước này.
Đề nghị của BBVA được đưa ra nhằm tạo ra một ngân hàng mạnh của châu Âu, có khả năng cạnh tranh với các tên tuổi lớn như Santander, BNP Paribas và HSBC.
 

BBVA, ngân hàng lớn thứ hai của Tây Ban Nha có hoạt động tại cả Mỹ Latinh và Thổ Nhĩ Kỳ, đã công bố kế hoạch chào mua toàn bộ cổ phần vào tháng 5/2024, định giá Sabadell ở mức khoảng 15 tỷ euro (18 tỷ USD).

Sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Trung ương châu Âu và cơ quan quản lý thị trường chứng khoán và cạnh tranh của Tây Ban Nha, BBVA hiện phải chờ sự ủng hộ của các cổ đông của Sabadell trong thời hạn 30 ngày bắt đầu từ ngày 8/9.

Ban giám đốc Sabadell cho biết, mức giá chào mua không phản ánh đầy đủ giá trị nội tại của cổ phiếu Sabadell mà đánh giá thấp một cách đáng kể và do đó, lựa chọn tốt nhất cho các cổ đông là từ chối lời đề nghị.

Được thành lập năm 1881, Sabadell có cơ cấu sở hữu phân tán. Không có nhà đầu tư nào nắm giữ hơn 7% cổ phần ngân hàng, khiến kết quả của thương vụ thâu tóm trở nên bất định.

Các lãnh đạo của Sabadell quyết tâm duy trì sự độc lập của ngân hàng lớn thứ tư Tây Ban Nha và đã bày tỏ sự phản đối đối với thương vụ thâu tóm này.

Sabadell đã bán chi nhánh TSB tại Anh cho đối thủ lớn nhất của BBVA là Santander, động thái được coi là nỗ lực làm giảm sức hấp dẫn của ngân hàng này với tư cách là mục tiêu thâu tóm.

Các nhà phân tích cho biết, việc bán TSB cũng sẽ giúp Sabadell có thêm tiền mặt để chi trả cổ tức, mua lại cổ phiếu, điều có thể làm giảm sức hấp dẫn của lời đề nghị từ BBVA đối với các cổ đông.

Chính phủ Tây Ban Nha lo ngại về việc cạnh tranh giảm sút và đã áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt vào tháng 6/2025, yêu cầu tạm dừng ba năm đối với bất kỳ hoạt động sáp nhập nào giữa Sabadell và BBVA.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục