Banxico gia hạn cung cấp thanh khoản cho thị trường tài chính

08:26' - 05/03/2021
BNEWS Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) sẽ gia hạn cung cấp thanh khoản cho thị trường tài chính đến ngày 30/9/2021 nhằm đối phó với các điều kiện bất lợi do tác động của đại dịch COVID-19.

Ngày 4/3, Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) thông báo kế hoạch cung cấp thanh khoản cho thị trường tài chính sẽ được gia hạn đến ngày 30/9/2021 nhằm đối phó với các điều kiện bất lợi do tác động của đại dịch COVID-19.
Trước đó, tháng 4/2020, Banxico đã công bố một loạt các biện pháp khẩn cấp nhằm ổn định thị trường tài chính, tăng cường các kênh cấp tín dụng và cung cấp thanh khoản cho sự phát triển lành mạnh của hệ thống tài chính.

Đến nay, hệ thống ngân hàng Mexico đã cung cấp lượng thanh khoản trị giá khoảng 470 tỷ peso (khoảng 9,7 tỷ USD).
Ngoài ra, với mục tiêu tiếp tục cung cấp thanh khoản cho các tổ chức tài chính nắm giữ nợ chính phủ, Banxico đã quyết định gia hạn thời hạn repo (giao dịch mua bán lại) đối với trái phiếu chính phủ mà các tổ chức có thể yêu cầu cho đến ngày 30/9/2021.
Banxico đánh giá đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh lên lĩnh vực kinh tế và tài chính của Mexico trong năm 2020, song nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào (hơn 195 tỷ USD) đã giúp Mexico ổn định hệ thống tài chính.
Banxico dự báo GDP của Mexico sẽ tăng 4,8% trong năm 2021 sau khi ghi nhận mức giảm kỷ lục 8,5% trong năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục