BNEWS Theo nhận định hôm 23/1 của tờ "Thời báo Tài chính" (Anh), bảo hộ sẽ chi phối toàn bộ chính sách thương mại của Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Ngay sau khi nhậm chức, ông Trump đã quyết định đưa Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời cảnh báo giới doanh nghiệp nước này về việc dịch chuyển hoạt động sản xuất ra bên ngoài lãnh thổ.
Ông John McCain, Thượng nghị sỹ tiểu bang Arizona, đã lên tiếng chỉ trích chính sách bảo hộ thương mại của Tổng thống Donald Trump, và cho rằng đây là một "sai lầm nghiêm trọng". Theo ông McCain, ông Trump đang đi ngược lại chính sách thương mại kéo dài hàng thập kỷ nay của đảng Cộng hòa là khuyến khích tự do hóa thương mại.
Trong suốt quá trình tranh cử, ông Trump đã nhiều lần nhấn mạnh tới việc rút Mỹ ra khỏi TPP và cảnh báo sẽ tăng thuế đối với những công ty nào đưa sản xuất ra nước ngoài. Có thể nhận thấy ông Trump đã bắt đầu những bước đi nhằm cụ thể hóa chính sách bảo hộ ngay sau khi tiếp quản quyền lực từ người tiền nhiệm Barack Obama.
Thượng nghị sỹ McCain cảnh báo "ông Trump sẽ mở ra cơ hội, giúp Trung Quốc viết lại luật lệ kinh tế với cái giá mà công nhân Mỹ phải trả". Quyết định rút ra khỏi TPP cũng phát đi thông điệp về việc Mỹ giảm thiểu mức độ can dự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong khi đó, Nhật Bản và các nước ký TPP khác vẫn tỏ quyết tâm theo đuổi hiệp định thương mại tự do thế hệ mới này, ngay cả khi Mỹ rút lui. Bộ trưởng Thương mại Australia Steven Ciobo trong cùng ngày cho rằng việc các nước còn lại tiếp tục thúc đẩy TPP cũng có ý nghĩa về mặt kinh tế đối với nước này.
Ngày 23/1, ngày làm việc chính thức đầu tiên tại Phòng Bầu dục, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chính thức rút nước này khỏi TPP, hiện thực hóa cam kết được ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử là Mỹ sẽ rút khỏi hiệp định thương mại tự do thế hệ mới này ngay khi tiếp quản Nhà Trắng.
Tổng thống Trump cho rằng TPP, hiệp định có sự tham gia của Mỹ và 11 đối tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, gây phương hại cho khu vực sản xuất của Mỹ và tước đoạt việc làm của người dân nước này.
Mỹ và 11 nước đối tác đạt được thỏa thuận về TPP hồi tháng 10/2015. Thỏa thuận này đang trong giai đoạn hai năm chờ đợi quốc hội các nước thành viên phê chuẩn.
>>> Tân Tổng thống Mỹ chính thức ký sắc lệnh rút khỏi Hiệp định TPP
Tin liên quan
Thượng nghị sĩ John McCain: Rút Mỹ khỏi TPP là "một sai lầm nghiêm trọng"
Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ John McCain đã ra tuyên bố chỉ trích hành động rút Mỹ khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là “một sai lầm nghiêm trọng”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.













