Bất chấp căng thẳng thương mại, hoạt động dịch vụ tại Mỹ vẫn tăng trưởng mạnh

17:40' - 07/09/2018
BNEWS 16 trong số 17 khu vực dịch vụ báo cáo tăng trưởng trong tháng 8/2018, dẫn đầu là xây dựng, vận tải, thương mại bán lẻ và dịch vụ giáo dục.

Kết quả cuộc khảo sát do Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) công bố ngày 6/9 cho thấy lĩnh vực dịch vụ của nước này tăng trưởng trong tháng 8/2018 giữa bối cảnh hoạt động kinh doanh vẫn mạnh bất chấp các chi phí cao hơn bắt nguồn từ những căng thẳng thương mại.

ISM trong bản khảo sát theo tháng mới công bố cho biết chỉ số phi chế tạo của Mỹ trong tháng 8/2018 đạt 58,5, tăng 2,8% so với tháng trước đó do các tranh cãi thương mại tạo ra sức ép với tăng trưởng. Lĩnh vực dịch vụ, nơi tuyển dụng đa số người Mỹ, hiện đã tăng trưởng tháng thứ 103 liên tiếp, nói cách khác là tăng trưởng liên tục trong hơn tám năm.

16 trong số 17 khu vực dịch vụ báo cáo tăng trưởng trong tháng 8/2018, dẫn đầu là xây dựng, vận tải, thương mại bán lẻ và dịch vụ giáo dục. Chỉ một khu vực báo cáo suy giảm là nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp và săn bắt.

Những công ty tham gia cuộc khảo sát của ISM nhìn chung lạc quan về nền kinh tế, mặc dù một vài trong số này lo ngại về chính sách thuế quan mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa ra với Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Nhiều công ty dịch vụ Mỹ hiện cũng đang đau đầu với bài toán thiếu lao động, giữa bối cảnh số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 10.000 đơn xuống mức đã điều chỉnh theo mùa 203.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 1/9 – mức thấp nhất kể từ tháng 12/1969.

Một số công ty báo cáo chi phí gia tăng liên quan đến các sản phẩm sử dụng thép và nhôm – chủ đề của các mức thuế nhập khẩu cao. Song ảnh hưởng này không kéo lùi hoạt động doanh nghiệp nói chung, theo dữ liệu từ ISM. Ba thành tố cơ bản của cuộc khảo sát bao gồm đơn đặt hàng mới, hoạt động tuyển dụng và giá cả - tất cả đều tăng so với tháng 7/2018.

Người đứng đầu Ủy ban khảo sát về lĩnh vực phi chế tạo của ISM Anthony Nieves đánh giá ngay cả khi có một chút bất ổn, điều này thực sự không tác động tiêu cực đến hoạt động.

Số liệu mới công bố bởi công ty Mỹ ADP (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp) cho thấy khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm 163.000 việc làm trong tháng 8/2018, sau mức tăng 217.000 việc làm trong tháng 7/2018. Lĩnh vực dịch vụ Mỹ tuyển dụng 139.000 lao động mới, giảm 38.000 lao động so với tháng 7/2018.

>>> Những bang nào của Mỹ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung?​

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục