Bắt đầu khảo sát tuyến đường bộ liên Triều

15:53' - 21/12/2018
BNEWS Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 21/12 đã bắt đầu tiến hành khảo sát chung tuyến đường bộ Gyeongui và tuyến đường bộ dọc biển Đông đoạn đi qua lãnh thổ Triều Tiên trong 4 ngày.

Việc khảo sát chung nhằm chuẩn bị cho lễ khởi công kết nối, hiện đại hóa đường sắt, đường bộ liên Triều vào tuần sau.

Đoàn khảo sát của Hàn Quốc gồm hơn 10 người đã tới Triều Tiên sáng cùng ngày. Theo kế hoạch, trong ba ngày đầu, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đoạn đường dài 100 km từ huyện Goseong, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, tới thành phố Wonsan, Triều Tiên. Tiếp đó, trong ngày 24/12, đoàn sẽ khảo sát bổ sung đoạn đường dài 4 km ở thành phố Gaesung của Triều Tiên thuộc tuyến đường bộ Gyeongui.

Tháng 8 năm nay, đoàn khảo sát chung liên Triều đã tiến hành kiểm tra tuyến đường bộ Gyeongui trong 8 ngày, song đây là lần đầu tiên hai bên khảo sát tuyến đường bộ dọc biển Đông.

Hiện tại, hai miền Triều Tiên vẫn đang bất đồng ý kiến về việc sẽ nâng cấp đoạn đường này thành đường cao tốc, hay chỉ hiện đại hóa ở mức quốc lộ thông thường.

Nếu thống nhất được ý kiến dựa trên kết quả khảo sát lần này, hai miền sẽ bắt tay vào khảo sát thực tế, xem xét về mức độ và phương pháp hiện đại hóa đường bộ tại Triều Tiên.

Trước đó, Hàn Quốc và Triều Tiên đã hoàn tất công tác khảo sát chung tuyến đường sắt liên Triều vào ngày 17/12 vừa qua. Sau đợt khảo sát đường bộ lần này, hai bên sẽ tổ chức lễ khởi công kết nối và hiện đại hóa đường sắt, đường bộ liên Triều tại ga Panmun, thành phố Gaesung, Triều Tiên, vào ngày 26/12 tới.

"Nhóm công tác Hàn-Mỹ" ngày 21/12 đã nhóm họp lần thứ hai tại thủ đô Seoul để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và quan hệ liên Triều. Tại đây, hai nước nhất trí miễn cấm vận đối với lễ khởi công kết nối, hiện đại hóa tuyến đường sắt, đường bộ liên Triều.

Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon cho biết dựa trên kết quả nhất trí với phía Mỹ, hai miền Triều Tiên sẽ có thể xúc tiến thuận lợi công tác khai quật chung hài cốt liệt sĩ liên Triều và cung cấp dược phẩm hỗ trợ cho người dân Triều Tiên như thuốc chữa cúm Tamiflu.

Ngoài ra, quan chức hai bên nhất trí sẽ cùng nỗ lực để tổ chức đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều.

Trong khi đó, đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun bày tỏ mong muốn sẽ thảo luận về giai đoạn tiếp theo với người đồng cấp phía Triều Tiên, trao đổi cụ thể về vấn đề tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.

Liên quan tới việc Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến hỗ trợ nhân đạo 8 triệu USD cho Bình Nhưỡng, Mỹ cho rằng hỗ trợ nhân đạo không thuộc nhóm hoạt động chịu cấm vận./.

>>>Thế nào là "phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên"?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục