Bất ổn địa chính trị đẩy đồng USD bám sát mức cao nhất trong 5 tháng

16:42' - 16/05/2018
BNEWS Ngày 16/5, đồng USD tiếp tục bám sát mức cao nhất trong 5 tháng qua trong bối cảnh Triều Tiên cảnh báo sẽ hủy hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore.
Chỉ số đồng USD, thước đo biến động giá trị của đồng USD so với một giỏ gồm sáu đồng tiền chủ chốt khác, ở mức 93,24 sau khi đã có lúc ở mức 93,457, mức cao nhất kể từ ngày 22/12/2017. Chỉ số này giảm 0,03% so với ngày 15/5.
Bất ổn địa chính trị đẩy đồng USD bám sát mức cao nhất trong 5 tháng. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đồng USD tăng giá kể từ giữa tháng 4/2018 và lấy lại được phần lớn giá trị đã để mất kể từ đầu năm. Tuy vậy, đà tăng của đồng USD đã chững lại trong tuần qua (sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 4/2018 thấp hơn dự kiến), song lại tăng trong ngày 15/5 khi số liệu chi tiêu tiêu dùng lạc quan của Mỹ đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Bộ Tài chính Mỹ lên mức cao nhất trong bảy năm qua (3,095%).
Trong khi đó, đồng euro tăng 0,1% lên 1,1853 USD/euro sau khi có lúc ở mức 1,1815 USD/euro, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12/2017. Đồng euro dường như không chịu tác động của báo cáo cho thấy hai đảng Phong trào 5 Sao (M5S) và cực hữu Liên đoàn đề xuất Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) xóa khoản nợ 250 tỷ euro (296 tỷ USD) của Italy.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục