Bầu cử Anh: Thành hay bại phụ thuộc vào Brexit
Tờ Financial Times đã tiến hành phân tích dựa trên các kết quả thăm dò dư luận của ICM Research và cho biết 20% số người ủng hộ đảng đối lập lớn nhất Công đảng hồi năm 2015 sẽ không bỏ phiếu ủng hộ đảng này trong cuộc tổng tuyển cử tới. Lý do là trong cuộc bỏ phiếu lần này, người dân Anh bỏ phiếu cho đảng nào chủ yếu dựa trên đường lối của đảng đó đối với vấn đề Brexit.
ICM Research là công ty duy nhất tiến hành điều tra so sánh quan điểm lựa chọn của các cử tri hồi năm 2015 và cuộc trưng cầu dân ý 2016 với cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Đảng Độc lập UKIP, đảng cổ súy Anh rời khỏi EU và bài ngoại được dự đoán sẽ mất đi khoảng 40% số cử tri bầu cho họ hồi năm 2015. Nhiều người trong số này nhìn nhận vai trò của đảng Bảo thủ sẽ là đảng dẫn dắt Anh trong tiến trình Brexit.
Chỉ có 8% số cử tri năm 2015 bỏ phiếu ủng hộ đảng Bảo thủ cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho Bảo thủ nữa. Tuy nhiên, họ cũng nói chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho đảng nào.
Do vấn đề Brexit khiến nhiều cử tri Anh hiện nay chưa biết mình sẽ bỏ phiếu cho ai, 1/7 tổng số các cử tri đã bỏ phiếu cho bốn đảng lớn nhất của Anh gồm Bảo thủ, Công đảng, đảng Dân tộc Scotland và Dân chủ Tự do hồi tổng tuyển cử năm 2015 hiện nay vẫn chưa quyết định sắp tới sẽ bỏ phiếu cho đảng nào.
18% số cử tri bỏ phiếu cho Công đảng và 10% bỏ phiếu cho đảng Bảo thủ trước đây hiện nay cho biết họ chưa có quyết định cuối cùng về việc sẽ bỏ phiếu ủng hộ đảng nào.
Đảng Dân chủ Tự do hiện đang hy vọng giành lại 49 ghế trong Quốc hội mà họ bị mất hồi năm 2015 và hiện đang lôi kéo được một số cử tri của đảng Bảo thủ - những người trước đây ủng hộ việc Anh ở lại trong Liên minh châu Âu (EU).Trong khi đó, 1/3 số người trước đây bỏ phiếu cho UKIP và ủng hộ Anh rời EU cho biết họ sẽ ủng hộ bà May làm Thủ tướng tại cuộc tổng tuyển cử tới. Trong nội bộ Công đảng cũng có một số thay đổi, 1/6 số người ở phe ủng hộ Anh rời khỏi EU trong Công đảng - những người đã bỏ phiếu ủng hộ Công đảng năm 2015 cho biết lần này họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ đảng Bảo thủ và chỉ có 1/20 người thuộc phe ủng hộ Anh ở lại trong EU trong Công đảng cho biết họ sẽ vẫn dành lá phiếu của họ cho Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra 8/6 tới. Công đảng lần này dự đoán sẽ giành được một số phiếu ủng hộ từ các cử tri của đảng Dân chủ Tự do.
Theo tờ The Guardian ngày 4/5, số sinh viên đăng ký tham gia bỏ phiếu ngày 8/6 tăng so với lần trước, và 55% số sinh viên được hỏi cho biết họ sẽ ủng hộ Công đảng. 18% số sinh viên được hỏi ủng hộ cho đảng Bảo thủ và Thủ tướng Theresa May không được sinh viên ủng hộ nhiều bằng người tiền nhiệm của mình là cựu Thủ tướng David Cameron.Đảng thường giành được sự ủng hộ cao nhất của sinh viên là đảng Dân chủ Tự do nhưng hiện chỉ có 12% số sinh viên được hỏi trả lời sẽ bỏ phiếu cho đảng này. Tỷ lệ này đối với đảng Xanh là 6%, Dân tộc Scotland là 3% và UKIP là 2%.
Khi được hỏi về vấn đề quan tâm nhất, 66% số sinh viên được hỏi cho biết họ quan tâm vấn đề EU và NHS nhiều nhất, 30% quan tâm về vấn đề giáo dục, 24% quan tâm tới việc làm. Chỉ có 14% quan tâm đến vấn đề người nhập cư.Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Chủ tịch EC cảnh báo nguy cơ đàm phán Brexit đổ vỡ
09:29' - 05/05/2017
Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk cảnh báo đàm phán Brexit có thể đổ vỡ nếu nước Anh và EU không thể giảm bớt các cuộc khẩu chiến nặng nề
-
Kinh tế Thế giới
Những vấn đề đặt ra đối với quyền công dân hậu Brexit
05:30' - 05/05/2017
Các nhà đàm phán Brexit sẽ phải giải quyết một vấn đề cực kỳ phức tạp là quyền lợi của các công dân châu Âu sinh sống tại Anh cũng như của các công dân Anh đang sinh sống tại các nước thành viên EU.
-
Ngân hàng
Các ngân hàng lớn lên kế hoạch ứng phó với Brexit
10:44' - 04/05/2017
Bốn ngân hàng lớn trên thế giới là JP Morgan, Standard Chartered Banks. HSBC, Lloyds banking group đang lên kế hoạch ứng phó sau khi Anh rời EU.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ cách chức Cục trưởng Cục Thuế Liên bang
13:03'
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cách chức Cục trưởng Cục Thuế Liên bang (IRS) Billy Long, người mới tuyên thệ nhậm chức vào tháng 6.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: Mỹ xác nhận quy chế ưu đãi đặc biệt đối với Nhật Bản và EU
11:04'
Sau khi Mỹ và Nhật Bản hoàn tất thỏa thuận, Tokyo sẽ chính thức được hưởng quy chế ưu đãi đặc biệt này, dù có thể mất một thời gian để Mỹ khắc phục tình hình.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ thông báo sẽ gặp Tổng thống Nga tại Alaska vào ngày 15/8
08:02'
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/8 cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
-
Kinh tế Thế giới
Hé lộ thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ
21:20' - 08/08/2025
Theo hãng Fox News (Mỹ), hai nhà lãnh đạo có thể sẽ gặp nhau vào ngày 11/8 tới và thủ đô Rome của Italy được cân nhắc là địa điểm tổ chức sự kiện này.
-
Kinh tế Thế giới
"Vũ khí" định hình lại thương mại toàn cầu của Tổng thống Mỹ
16:15' - 08/08/2025
Tổng thống Donald Trump đã và đang định hình lại hệ thống thương mại toàn cầu theo hướng ông mong muốn. Và các động thái mới nhất cho thấy quá trình này sẽ còn tiếp diễn.
-
Kinh tế Thế giới
Các nền kinh tế gấp rút ứng phó với đợt áp thuế mới nhất của Mỹ
14:40' - 08/08/2025
Hơn 60 nền kinh tế đang gấp rút tìm cách ứng phó với làn sóng thuế quan mới nhất của Mỹ sau khi có hiệu lực vào ngày 7/8.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh chấn chỉnh ngành ngân hàng
12:28' - 08/08/2025
Ngày 7/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu ngành ngân hàng đảm bảo không từ chối các dịch vụ tài chính dựa trên quan điểm chính trị hoặc tôn giáo.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ D. Trump đề cử cố vấn kinh tế Stephen Miran tạm lấp “ghế” trống tại Fed
10:00' - 08/08/2025
Việc đề cử ông Miran vào Hội đồng Thống đốc Fed gồm 7 thành viên cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Theo kế hoạch, Thượng viện Mỹ sẽ nhóm họp trở lại sau kỳ nghỉ Hè vào tháng 9 tới.
-
Kinh tế Thế giới
Chính quyền Tổng thống D. Trump kỳ vọng thu 50 tỷ USD từ thuế quan
07:00' - 08/08/2025
Ngày 7/8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết nước này có thể thu tới 50 tỷ USD mỗi tháng từ thuế nhập khẩu, khi các mức thuế mới bắt đầu có hiệu lực đối với hàng hóa từ hàng chục quốc gia