BNEWS Ngày 8/7, ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Eric Swalwell tuyên bố sẽ chính thức dừng cuộc đua giành tấm vé đề cử là đại diện của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
Với tuyên bố này, ông Swalwell trở thành chính khách đầu tiên của đảng Dân chủ từ bỏ đường đua tới Nhà Trắng.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trả lời báo giới trong một cuộc họp báo diễn ra tại trụ sở chiến dịch tại Dublin, bang California, ông Swalwell chia sẻ: “Chúng tôi phải thành thật về khả năng của mình. Hôm nay chúng tôi chấm dứt các nỗ lực giành quyền đề cử, nhưng bắt đầu một cơ hội khác tại Quốc hội."
Thay vì tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Swalwell, một đồng minh thân cận của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và là thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện, tuyên bố sẽ tập trung vào nỗ lực tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 5 của ông tại Hạ viện khi ông phải cạnh tranh với ứng cử viên Aisha Wahab, thành viên tiến bộ của Hội đồng thành phố Hayward, trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang California.
Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, nhà lập pháp này của bang California luôn ở vị trí phía sau so với các ứng cử viên khác. Kết quả cuộc thăm dò do Washington Post/ABC News thực hiện từ ngày 29/6 đến ngày 1/7 cho thấy các cử tri đảng Dân chủ không ủng hộ ông Swalwell.
Chính khách này cũng chưa công bố số tiền gây quỹ của quý thứ II, một yếu tố quan trọng có thể khiến các ứng cử viên phải dừng cuộc chơi.
Trong khi đó, cùng ngày, ban vận động tranh cử của Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren cho biết nữ chính khách này đã gây quỹ được hơn 19 triệu USD trong vòng 3 tháng qua, giúp bà trở thành một trong những ứng cử viên gây quỹ hàng đầu của đảng Dân chủ trong quý II.
Trong một bức thư gửi những người ủng hộ, Giám đốc ban vận động tranh cử của bà Warren cho biết nữ Thượng nghị sĩ đã vận động được tổng cộng 19,1 triệu USD từ 384.000 nhà tài trợ cá nhân và hơn 683.000 người đóng góp với mức đóng góp trung bình là 28 USD/người.
Trong đó, có hơn 80% các nhà tài trợ lần đầu tiên đóng góp cho bà Warren trong quý II, kéo dài từ ngày 1/4 đến ngày 30/6.
Theo ban vận động tranh cử, bà Warren có thể sử dụng phần lớn số tiền vận động trên cho chiến dịch vận động tranh cử sơ bộ và chỉ khoảng 100.000 USD trong tổng số tiền quyên góp của quý I và II được sử dụng cho cuộc tổng tuyển cử.
Với số tiền gây quỹ trên, bà Warren đứng trong top 3 các ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ công bố số tiền gây quỹ trong quý II. Thị trưởng thành phố South Bend Pete Buttigieg công bố đã huy động được 24,8 triệu USD, trong khi đó cựu Phó Tổng thống Joe Biden gây quỹ được 21,5 triệu USD.
Trong khi đó, số tiền huy động được của hai Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Kamala Harris lần lượt là 18 triệu USD và 12 triệu USD trong qúy II.
Đến ngày 15/7, toàn bộ các ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ sẽ phải thông báo tổng số tiền gây quỹ trong quý II tới Ủy ban Bầu cử liên bang (FEC). Tuy nhiên, một số ứng cử viên có thể thông báo công khai trước số tiền gây quỹ của mình.
Trong bối cảnh các ứng cử viên đảng Dân chủ đang gấp rút vận động gây quỹ cho chiến dịch tranh cử, cũng trong ngày 8/7, ban vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa thông báo sẽ tổ chức một cuộc vận động tranh cử Tổng thống năm 2020 vào ngày 1/8 tới tại thành phố Cincinnati, bang Ohio nhằm duy trì sự ủng hộ của cử tri tại các bang quan trọng của vùng vành đai công nghiệp.
Đây là những bang từng giúp ông giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, bao gồm Ohio, Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.
Cuộc vận động được tổ chức một ngày sau vòng tranh luận thứ hai của các ứng cử viên đảng Dân chủ dự kiến sẽ diễn ra trong 2 đêm ngày 30-31/7 tới./.
>>> Bầu cử Mỹ 2020: Cơ hội Tổng thống Trump tái đắc cử sẽ tăng?Tin liên quan
Bầu cử Mỹ 2020: Các ứng viên đảng Dân chủ tranh luận trên truyền hình
Sáng 28/6 (giờ Việt Nam), tại bang Florida, 10 ứng cử viên tranh tấm vé đại diện của đảng Dân chủ cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 đã bước vào buổi tranh luận thứ hai trực tiếp trên truyền hình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiLũ lụt gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động kinh tế Thái Lan
Lũ lụt đang gây gián đoạn hoạt động sản xuất và vận tải tại Thái Lan, buộc 4 nhà máy của Toyota tạm ngừng hoạt động và hãng hàng không quốc gia Thai Airways đình chỉ vận chuyển hàng hóa.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Anh để ngỏ khả năng tái gia nhập EU
Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 30/9 cho biết Chính phủ Anh sẽ xem xét nhiều phương án về quan hệ lâu dài với Liên minh châu Âu (EU), trong đó không loại trừ khả năng London tái gia nhập khối.
-
Kinh tế Thế giớiÔng V. Volodin tái đắc cử Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
Phóng viên TTXVN tại Moskva đưa tin, ngày 30/9, Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) khóa IX đã họp phiên toàn thể đầu tiên và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Hạ viện khóa mới.
-
Kinh tế Thế giớiCanada có "kế hoạch dự phòng" nếu Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel
Bộ trưởng Năng lượng Canada, Tim Hodgson, cho biết nước này đã có các kế hoạch ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu diesel, bao gồm cả khả năng Mỹ cấm xuất khẩu loại nhiên liệu này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ triển khai nhiều biện pháp hạ giá nhiên liệu
Giá dầu diesel và xăng tại Mỹ đang tăng mạnh do nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn, khiến giá dầu diesel lên mức kỷ lục 6,53 USD/gallon.
-
Kinh tế Thế giớiSức ép từ Mỹ bộc lộ điểm nghẽn thị trường nội địa Canada
Doanh nghiệp Canada có thể xuất khẩu ra nước ngoài nhưng đôi khi lại gặp không ít khó khăn khi bán hàng sang một tỉnh bang khác ngay trong nội địa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá nhiên liệu tăng buộc các hãng hàng không châu Âu giảm chuyến, tăng giá vé
Giá nhiên liệu máy bay hiện ở mức khoảng 195 USD/thùng, tương đương 1.539 USD/tấn, tăng 116% so với một năm trước và gần mức đỉnh từng ghi nhận hồi tháng 4.
-
Kinh tế Thế giớiTâm lý người tiêu dùng Mỹ xuống thấp nhất kể từ năm 2014
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng (CCI) của Conference Board giảm mạnh xuống 81,9 điểm, giảm 6,7 điểm và thấp hơn nhiều so với mức dự báo đồng thuận 89 điểm của Dow Jones.











