Bầu cử tổng thống Pháp: Cảnh sát bắt giữ nghi can tấn công trang mạng của bà Le Pen

07:52' - 05/05/2017
BNEWS Trong suốt quá trình tranh cử, đặc biệt là kể từ đầu năm 2017, trang mạng tranh cử của FN đã thường xuyên là mục tiêu của các vụ tấn công mạng với nhiều phương thức khác nhau.
Bầu cử tổng thống Pháp: Cảnh sát bắt giữ nghi can tấn công trang mạng của bà Le Pen. Ảnh: reuters

Ngày 4/5, đảng Mặt trận Quốc gia (FN) của Pháp thông báo một người đàn ông bị tình nghi thường xuyên tấn công trang mạng tranh cử của ứng cử viên tổng thống Pháp Marine Le Pen, đã bị cảnh sát chống tội phạm mạng bắt giữ.

David Rachline, người phụ trách chiến dịch tranh cử của bà Le Pen, và Gaetan Bertrand, giám đốc truyền thông của đảng FN tuyên bố đảng này đã xác định được một vài đối tượng trong số những tin tặc và đã gửi toàn bộ các dữ liệu có liên quan cho cảnh sát trong bối cảnh có cáo buộc cho rằng đối tượng trên có thể "có liên hệ với các nhóm cánh tả cực đoan".

Tuyên bố nêu rõ trong suốt quá trình tranh cử, đặc biệt là kể từ đầu năm 2017, trang mạng tranh cử của FN đã thường xuyên là mục tiêu của các vụ tấn công mạng với nhiều phương thức khác nhau.

Văn phòng công tố tại Nanterre, một xã thuộc vùng ngoại ô phía Tây thủ đô Paris, xác nhận rằng một thanh niên đã bị bắt trong tuần này. Đối tượng đã thừa nhận sự việc trong quá trình giam giữ. Văn phòng công tố khẳng định đang tiếp tục điều tra từ chiếc máy tính tịch thu của nghi phạm.

Theo tờ báo địa phương Le Figaro, tuần trước, một cuộc điều tra sơ bộ đã được triển khai sau khi đảng cực hữu khiếu nại về các vụ tấn công mạng.

Hiện bà Le Pen và ứng cử viên theo đường lối trung dung, cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron đang chạy đua nước rút trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 vào ngày 7/5 tới./.

>>> Bầu cử Pháp: Hai ứng cử viên tranh luận truyền hình lần cuối

>>> Bầu cử Tổng thống Pháp: Nguy cơ tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trắng rất cao

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục