BNEWS Sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/3 vừa qua, Bộ GTVT sẽ cập nhật lại các thông số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định quy hoạch lại đối với sân bay Tân Sơn Nhất.
Tại cuộc họp báo định kỳ Quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2018 do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức chiều 29/3, nhiều vấn đề nóng đã được Bộ thông tin như vấn đề triển khải xây dựng mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, sự kiện Grab thâu tóm Uber, việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải…
Về vấn đề mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho hay, ngày 28/3 vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải trên cơ sở nghiên cứu của Tư Công ty tư vấn ADPI (Pháp). Theo đó, sẽ cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất với quy mô khoảng 50 triệu lượt hành khách/năm theo hướng về phía Nam. Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, việc cải tạo, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất bao gồm các hạng mục như: sân đỗ, nhà ga và tuyến giao thông kết nối. Đây sẽ là những hạng mục để nâng cao năng lực cho sân bay Tân Sơn Nhất. Một vấn đề đặt ra là sân bay Quốc tế Long Thành đến năm 2025 mới đưa vào sử dụng, do đó vấn đề quá tải sân bay Tân Sơn Nhất là rất hiện hữu.Vì vậy, phải nâng cao được tối đa năng lực của sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian tới. Trên cơ sở hạ tầng là hai đường băng hiện tại sẽ xác định lại quy mô của sân bay Tân Sơn Nhất là đáp ứng đủ nhu cầu cho 50 triệu lượt khách/năm nếu như tổ chức quản lý, khai thác tốt.
“Về phía Bộ Giao thông Vận tải, sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/3 vừa qua, Bộ sẽ cập nhật lại các thông số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định quy hoạch lại đối với sân bay Tân Sơn Nhất. Tiếp theo, Bộ Giao thông Vận tải sẽ lập dự án để chuẩn bị đầu tư các hạng mục đã được nêu trên. Thời gian thực hiện các hạng mục này sẽ phải thực hiện sớm nhất, khẩn trương nhất”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định. Về tổng vốn khái toán khoảng 18.000 tỷ đồng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho hay, trước tiên sẽ sử dụng nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và có thể kêu gọi các nhà đầu tư khác vào các hạng mục thích hợp. Về sự kiện Grab thâu tóm Uber, đại diện Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện các bộ, ngành liên quan, cụ thể là Bộ Công Thương đã có ý kiến về vấn đề này. Cụ thể, Cục Quản lý cạnh tranh đã có văn bản yêu cầu Grab cung cấp các thông tin về hợp đồng mua bán giữa Grab và Uber. Về phía Bộ Giao thông Vận tải đang theo sát để phối hợp với bộ, ngành đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan và người tiêu dùng. Nói rõ hơn về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định, việc Grab mua Uber là hoạt động của các doanh nghiệp được điều chỉnh theo Luật doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có quyền tư do mua bán, sáp nhập, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác. Đây không chỉ là quy định có Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng đã cho phép. Việc Grab mua Uber cũng đã đặt ra những lo ngại mà các cơ quan báo chí đã nêu thời gian gần đây, đặc biệt là có thể xảy ra độc quyền. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Giao thông Vận tải là Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, hiện tại không phải chỉ có Uber và Grab hoạt động theo mô hình taxi công nghệ mà sau hai năm Bộ Giao thông Vận tải cho thực hiện thí điểm hoạt động này đã có 10 doanh nghiệp hoạt động theo hình thức đó.Hiện tại, các hãng taxi trong nước cũng có nhiều đơn vị đã sử dụng phần mềm kết nối để hoạt động vận tải. Do đó, việc cạnh tranh của Uber, Grab sẽ không còn khi được sáp nhập với nhau, nhưng sự cạnh tranh với các đơn vị cung cấp công nghệ thông tin là vẫn còn và phải tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh.
“Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước, các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải phải nghiên cứu để đưa vào văn bản luật để quản lý chặt chẽ loại hình này đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như môi trường cạnh tranh lành mạnh”, Thứ trưởng Đông nhấn mạnh. Về vấn đề cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định, Bộ Giao thông Vận tải đang thực hiện rà soát các thủ tục không phù hợp. Nhưng việc cắt giảm các thủ tục của ngành hiện đang được quy định tại các Nghị định, Thông tư đang có hiệu lực, do đó cần phải sửa các văn bản pháp luật thì khi đó mới thực hiện được việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh không phù hợp. “Về thủ tục, việc các giảm các thủ tục trong lĩnh vực giao thông vận tải sẽ được gửi cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các bộ, ngành liên quan. Đặc biệt, sẽ phải xin ý kiến tham vấn cộng đồng, các doanh nghiệp. Sau khi có ý kiến này, Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu tiếp thu để hoàn tất báo cáo Chính phủ số liệu cuối cùng những thủ tục sẽ được cắt giảm”, Thứ trưởng Đông thông tin./.>>> Thường trực Chính phủ thống nhất phương án mở rộng Sân bay Tân Sơn Nhất
Tin liên quan
Grab thâu tóm Uber: Cần hoàn thiện khung khổ pháp luật để bảo vệ người tiêu dùng
Nhiều người lo ngại loại hình taxi công nghệ do Grab độc quyền có thể tự ý tăng giá cước...
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 5/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 5/10/2026.
-
Kinh tế Việt NamĐiều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10083/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường.
-
Kinh tế Việt NamThường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn Đảng Công nhân Hungary
Chiều 5/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary.
-
Kinh tế Việt NamTừ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài cuối: Vẫn còn nhiều dư địa
Đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp đang đẩy mạnh lắp đặt điện mặt trời mái nhà, đồng hành cùng hành trình sản xuất xanh.
-
Kinh tế Việt NamTừ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài 1: Nhu cầu phát triển và bài toán điện dư
Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại miền Nam gắn liền với năng lực tiếp nhận của lưới điện và yêu cầu sản xuất xanh của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamBãi bỏ Quyết định 6142, Hà Nội tiếp tục điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
Việc nghiên cứu, lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tiếp tục được thực hiện theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamMở chuỗi giá trị mới từ hai trung tâm công nghiệp - năng lượng tái tạo
Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, 2 trung tâm công nghiệp-năng lượng tái tạo liên vùng được kỳ vọng sẽ hình thành hệ sinh thái kết nối toàn bộ chuỗi giá trị mới.
-
Kinh tế Việt NamDoanh nghiệp mở rộng thị trường nhờ thương mại điện tử
Theo Sở Công Thương Hải Phòng, trong 9 tháng qua, ngành đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị và tiếp cận thị trường thương mại điện tử.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội "hút" vốn ngoại bằng công nghệ, nhân lực chất lượng cao
Hà Nội đang hướng tới thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, chú trọng chất lượng công nghệ, năng lực nghiên cứu, nguồn nhân lực và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.












