BNEWS Việc thi công Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 làm chia cắt nhiều tuyến đường nội đồng, ảnh hưởng tưới tiêu, vận chuyển vật tư, máy móc và nông sản của người dân xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp.
Trước thực tế này, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chủ đầu tư bổ sung đầy đủ đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc, góp phần bảo đảm sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống người dân.
Sản xuất nông nghiệp gặp khó
Gia đình chị Phạm Thị Hoa ở ấp Mỹ Đông 1, xã Mỹ Quí đã gắn bó với nghề làm ruộng suốt mấy chục năm qua. Việc canh tác gần 5.300 m2 lúa là nguồn thu nhập chính của gia đình chị. Sau khi Nhà nước thu hồi để làm đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, diện tích đất ruộng của chị Hoa giảm còn hơn 3.300m2.Chị Hoa tâm sự, từ khi công trình cao tốc đi qua, việc tưới tiêu nước rất khó khăn; không có đường cho máy cày, máy cắt… vào đồng ruộng. Do vậy, không thể canh tác lúa, chị đành bỏ đất hoang suốt 1 năm qua; cũng vì khó khăn đó mà chị không thể cho thuê khu đất này. Chị Hoa rất mong ngành chức năng sớm xây dựng đường dân sinh dọc cao tốc hoặc thu hồi hết phần đất để chị có vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.
Tương tự chị Hoa, suốt nhiều năm qua,1,6 ha đất của ông Nguyễn Văn Minh ở ấp Mỹ Đông 1, xã Mỹ Quí canh tác lúa. Với sự hoàn thiện của hệ thống thủy lợi, phát triển của khoa học công nghệ, lúa của ông sản xuất 3 vụ/năm với năng suất khá cao. Xác định Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh là công trình trọng điểm Quốc gia, ông Minh đồng thuận bàn giao phần đất tổng diện tích hơn 5.000 m2 để làm cao tốc. Tuy nhiên, công trình cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh và đường dẫn lên cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đi qua, chia cắt phần đất của ông thành 3 mảnh đất.Ông Minh chia sẻ, từ khi thi công cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đến nay, nguyên dãy đất ruộng dài hơn 300m của ông bị chia cắt thành những miếng đất nhỏ. Điều này gây trở ngại trong việc tưới tiêu nước; không có đường để máy móc vào làm đất, thu hoạch, vận chuyển lúa… nên ông phải bỏ nghề làm lúa, đầu tư một số vốn khá lớn để trồng mít. Tuy nhiên, vì thiếu nước tưới và đất nhiễm phèn nên mít phát triển kém, một số cây đã chết.
Xuất phát từ thực tế khó khăn đó, người dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, đơn vị chức năng về việc đầu tư xây dựng đường dân sinh chạy dọc theo tuyến cao tốc để việc lưu thông, vận chuyện hàng hóa, nông sản thuận lợi. Cùng đó, người dân kiến nghị chính quyền cải tạo hệ thống thủy lợi, đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sau khi đã thu hồi đất để làm dự án cao tốc, người dân đề nghị cơ quan chức năng bồi thường, thu hồi luôn phần đất còn lại nếu diện tích đất quá nhỏ vì không thể canh tác. Theo ông Lý Đức Tường, Phó Chủ tịch UBND xã, Mỹ Quí là địa phương thuần nông, trong đó sản xuất lúa giữ vai trò chủ lực của nền kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn xã đã xuống giống gần 17.500 ha lúa, thu hoạch hơn 12.000 ha, sản lượng trên 90.500 tấn; năng suất bình quân đạt 7 - 7,5 tấn/ha, lợi nhuận bình quân của người dân khoảng 20 - 22 triệu đồng/ha. Đồng thời, xã đang tập trung triển khai Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, đẩy mạnh cơ giới hóa, đầu tư hạ tầng nông nghiệp, liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa nhằm nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo.Tuy nhiên, quá trình triển khai tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đã làm chia cắt nhiều tuyến đường nội đồng hiện hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận chuyển vật tư nông nghiệp, máy cày, máy gặt đập liên hợp, xe thu mua lúa và việc đi lại của người dân đến khu vực sản xuất. Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp hiện nay, hầu hết các khâu đều thực hiện bằng cơ giới nên việc thiếu đường dân sinh sẽ làm tăng chi phí vận chuyển, kéo dài thời gian thu hoạch, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và thu nhập của người dân.
Cấp thiết làm đường dân sinh dọc cao tốcTheo UBND xã Mỹ Quí, việc đầu tư tuyến đường dân sinh dọc tuyến cao tốc không chỉ nhằm khắc phục những ảnh hưởng phát sinh của dự án mà còn tạo điều kiện để phát huy hiệu quả các chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Do đó, việc đầu tư đường dân sinh dọc tuyến cao tốc là hết sức cấp thiết, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vừa góp phần phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của Dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, phù hợp với mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, phát triển nông nghiệp hiện đại và tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh Đồng Tháp.UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu chủ đầu tư bổ sung hệ thống đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh. Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trước đây, trong quá trình phối hợp thực hiện Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1, tỉnh Đồng Tháp đã nhiều lần kiến nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) đầu tư bổ sung đầy đủ hệ thống đường gom dân sinh dọc tuyến chính để bảo đảm việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, theo ý kiến của chủ đầu tư do nguồn vốn hạn chế nên không đầu tư đầy đủ, chỉ ưu tiên đầu tư một số đoạn cần thiết.
Hiện nay, khi thực hiện đầu tư nâng cấp cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó được phép điều chỉnh nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, trên cơ sở những tồn tại của các dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như: Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Cao Lãnh - An Hữu ,việc đầu tư hệ thống đường gom dân sinh chưa đảm bảo phù hợp theo nhu cầu thực tế, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Do đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận tiếp tục phối hợp với tỉnh để đầu tư bổ sung đầy đủ hệ thống đường gom dân sinh dọc tuyến nhằm bảo đảm việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.Ông Nguyễn Trọng Thiên, đại diện Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết, đơn vị đã phối hợp địa phương tổ chức các cuộc họp với người dân để lắng nghe ý kiến cũng như đề ra phương án nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân trong quá trình thi công cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh. Đại diện Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đã họp bàn với địa phương và trao đổi với ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp về việc đầu tư đường dân sinh. Trước mắt, đơn vị triển khai đắp những đường tạm, làm những cống tạm nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân sản xuất nông nghiệp.
Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 qua Đồng Tháp có chiều dài gần 27 km, tổng mức đầu tư hơn 6.120 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 7/2025; dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2028. Đến nay, giá trị thực hiện gói thầu xây lắp của dự án đạt hơn 25% giá trị hợp đồng. Giai đoạn 1, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh được đầu tư phân kỳ với quy mô nền đường rộng 17m, 4 làn xe hạn chế. Tuy nhiên, mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận về việc thống nhất phương án đầu tư nâng cấp Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 với quy mô từ 4 làn xe hạn chế lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh.Tin liên quan
Đồng Tháp quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026, với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamẤn định hàng loạt mốc thời gian hoàn thành giải ngân đầu tư công
Trước yêu cầu cấp bách thúc giục từ HĐND tỉnh về tiến độ thực hiện, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai khẩn cấp nhiều nhiệm vụ với thời hạn hoàn thành rõ ràng.
-
Kinh tế Việt NamLấy hiệu quả thực thi làm thước đo hoạt động lập pháp
Sáng 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamHơn 740 cơ sở nhà, đất dôi dư được sắp xếp, khai thác
Theo Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, khi sắp xếp các cơ sở nhà, đất dôi dư, tỉnh ưu tiên bố trí phục vụ những nhu cầu thiết yếu như: Trụ sở làm việc, trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa...
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026, với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.
-
Kinh tế Việt NamCao tốc xẻ đôi ruộng vườn, người dân Đồng Tháp mong đường gom
UBND tỉnh Đồng Tháp và chính quyền địa phương cùng người dân đã đề nghị chủ đầu tư sớm bổ sung đầu tư xây dựng đường gom dân sinh dọc tuyến nhằm tránh ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất.
-
Kinh tế Việt NamGỡ nút thắt pháp lý cho các dự án APEC 2027 tại Phú Quốc
Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc pháp lý, bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.
-
Kinh tế Việt NamKhai thác hiệu quả tài nguyên, giữ vững chủ quyền quốc gia
Nhiều cơ chế, chính sách mới trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và dầu khí được Chính phủ trình Quốc hội xem xét tại phiên họp sáng 3/8.
-
Kinh tế Việt NamThu hồi đất phục vụ dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên
UBND phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai vừa ban hành 24 thông báo thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để thực hiện Dự án với tổng diện tích hơn 1,5 ha.
-
Kinh tế Việt NamCải cách thủ tục hải quan gắn với chuyển đổi số và quản lý rủi ro
Quốc hội đã nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về hai dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư.













