Bộ trưởng Môi trường Đức đề nghị tăng giá vé máy bay

18:28' - 18/07/2019
BNEWS Theo truyền thông Đức, Bộ trưởng Môi trường Svenja Schulze ngày 18/7 đã lên tiếng đề nghị tăng giá vé máy bay do ngành hàng không cũng phải chịu chi phí khí thải.

Bà Svenja cho rằng tốt nhất là có cùng một cách tiếp cận trên toàn châu Âu, nhưng Đức không thể chờ đợi để đạt được thỏa thuận ở cấp Liên minh châu Âu.

Bà nhấn mạnh việc ủng hộ ngành hàng không Đức tăng thuế trước tiên, trong khi Pháp cũng đang đi theo hướng tương tự. Bà cho rằng một số tuyến bay nhất định có giá vé thấp hơn cả giá vé tầu là điều vô lý.

Các bộ liên quan của Chính phủ Liên bang sẽ họp lần thứ ba vào tối ngày 18/7, nhằm bàn về biện pháp bảo vệ môi trường, trong đó loại thuế mới đánh vào lượng khí thải CO2 của ô tô và máy sưởi có thể thành tâm điểm tranh luận.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Đức hiện đang bỏ lỡ các mục tiêu riêng và quốc tế trong bảo vệ môi trường.

Theo truyền thông Đức, Chính phủ Pháp tuyên bố sẽ đưa thuế môi trường vào giá vé máy bay từ năm 2020 trở đi, khoảng từ 1,5 euro đến 18 euro, tùy thuộc từng lại vé.
Từ năm 2011, thuế giao thông hàng không của Đức được áp dụng ở mức 7,38-41,49 euro. Năm 2018, loại thuế này đã góp vào ngân sách Liên bang gần 1,2 tỷ euro.
Trong nửa cuối tháng 9/2019, Chính phủ Liên bang muốn đưa ra một gói đảm bảo chắc chắn rằng mục tiêu tối thiểu cho năm 2030 là lượng khí nhà kính (CO2) giảm 55% so với năm 1990.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục