BNEWS Ngày 21/12, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr tiếp tục khẳng định ông không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có gian lận trên diện rộng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 3/11.
Ngày 21/12, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr tiếp tục khẳng định ông không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có gian lận trên diện rộng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 3/11 vừa qua như tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, đồng thời cho biết không có ý định bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra cáo buộc này.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại một buổi họp báo, Bộ trưởng Barr - người sẽ chính thức từ nhiệm vào ngày 23/12 tới, tái khẳng định những tuyên bố mà ông đã đưa ra trước đó rằng Bộ Tư pháp Mỹ “chưa phát hiện tình trạng gian lận ở quy mô có thể làm thay đổi kết quả của cuộc bầu cử”.
Cũng theo Bộ trưởng Barr, hiện không có cơ sở để chính quyền liên bang thu giữ các máy bỏ phiếu mà Tổng thống Trump cáo buộc là đã chuyển phiếu bầu của ông cho Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Khi được hỏi về khả năng chỉ định công tố viên đặc biệt phụ trách công tác điều tra những cáo buộc gian lận trên diện rộng, Bộ trưởng Barr khẳng định: “Tôi sẽ làm nếu tôi cho rằng việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt ở giai đoạn này là đúng đắn và phù hợp. Tuy nhiên, tôi không làm và sẽ không định làm điều đó”.
Ông Barr tiếp tục đưa ra quan điểm hoàn toàn trái ngược với Tổng thống Trump trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang nỗ lực tiến hành những thách thức pháp lý tại các bang chiến địa nhằm đảo ngược chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Cho đến nay, ê kíp vận động tranh cử và nhóm pháp lý của ông Trump đã thất bại trong hàng chục vụ kiện khi không thuyết phục được các thẩm phán rằng có bất thường trong bầu cử ở nhiều bang chiến địa quan trọng như Michigan, Georgia, Arizona và Nevada.
Ông Barr, thành viên đảng Cộng hòa, từng là Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ năm 1991 - 1993 trong nhiệm kỳ cựu Tổng thống George H. W. Bush và tiếp tục được Tổng thống Trump bổ nhiệm vào vị trí này từ ngày 14/2/2019.
Tuy nhiên, ngày 14/12 vừa qua, Tổng thống Trump thông báo Bộ trưởng Tư pháp Barr sẽ rời nhiệm sở trước lễ Giáng sinh.
Trong thư gửi Tổng thống Trump, ông Barr cho biết ngày cuối cùng làm việc của ông tại Bộ Tư pháp Mỹ là ngày 23/12 tới. Thứ trưởng Tư pháp Jeff Rosen sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ thay ông Barr./.
Tin liên quan
“Coronavirus” và “bầu cử tổng thống Mỹ” được tìm kiếm nhiều nhất trên Google
Trong "Danh sách từ khóa tìm kiếm phố biến toàn cầu năm 2020” được Google công bố mới đây, "Coronavirus" đứng đầu bảng, tiếp theo là từ khóa “kết quả bầu cử tổng thống Mỹ”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












