BNEWS Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Veran cho hay trong 5 ngày qua, mức độ lây nhiễm không giảm mà nguyên nhân là do biến thể Delta.
Ngày 4/7, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đã hối thúc người dân đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhiều nhất có thể, đồng thời cảnh báo rằng quốc gia châu Âu này có thể rơi vào làn sóng dịch bệnh thứ 4 vào cuối tháng này do biến thể Delta có mức độ lây nhiễm cao.
Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Veran cho hay trong 5 ngày qua, mức độ lây nhiễm không giảm mà nguyên nhân là do biến thể Delta. Ông cảnh báo tình hình dịch bệnh tại Anh là ví dụ cho thấy làn sóng thứ 4 có nguy cơ xảy ra ở Pháp, do vậy nước này phải đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng.
Tại châu Á, Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 5/7 thông báo quốc gia này đã ghi nhận 711 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 644 ca lây nhiễm trong nước và 67 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc lên 160.795 ca.
*Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong số các trường hợp lây nhiễm trong nước, thủ đô Seoul có 301 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi, bao quanh Seoul với 210 ca và 16 ca ở thành phố Incheon. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 2.028 người.
Thông thường, vào cuối tuần và ngày lễ, số lượng xét nghiệm giảm đáng kể và số ca phát hiện thêm cũng có xu hướng giảm, tuy nhiên cuối tuần qua lại không ghi nhận sự sụt giảm đáng kể nào về số ca nhiễm mới. Đây là bằng chứng cho thấy sự lây lan mạnh của dịch COVID-19 ở Hàn Quốc.
Đặc biệt, nhiều người lo ngại số ca bệnh ở nước này có thể còn tiếp tục tăng lên do biến thể Delta đang lây lan mạnh mẽ, thêm vào đó sắp tới là khoảng thời gian nghỉ Hè có nhiều người đi du lịch hơn.
*Trong khi đó, giới chức bang New South Wales, Australia nhấn mạnh 2 ngày tiếp theo sẽ khoảng thời gian rất quan trọng để quyết định về việc gia hạn lệnh phong tỏa hiện hành tại Sydney, vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 9/7 tới, trong bối cảnh số ca mắc biến thể Delta tăng mạnh.
Ngày 5/7, bang New South Wales đã ghi nhận 35 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng trong vòng 24 giờ qua, mức cao nhất theo ngày kể từ đầu năm cho tới nay. Trong số này, 28 ca trong khu cách ly và 7 ca còn lại bị phát hiện khi ở trong cộng đồng.
Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian nhấnm mạnh điều đáng quan tâm hiện nay là các trường hợp mắc trong cộng đồng và sự tác động của tình hình dịch tệ trong những ngày tới.
Thủ hiến Berejiklian cho rằng biện pháp phong tỏa đã phát huy hiệu quả trong việc kiềm chế số ca mắc mới ở mức hai chữ số, song cũng có trường hợp không tuân thủ quy định khiến dịch lan mạnh.
Việc áp đặt các lệnh phong tỏa ngắn, đẩy mạnh hoạt động truy vết và thực thi các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt đã giúp Australia khống chế đợt dịch bùng phát vừa qua. Cho tới nay, Australia đã ghi nhận hơn 30.750 ca mắc COVID-19, trong đó có 910 ca tử vong.
Còn tại Ấn Độ, Bộ Y tế nước này thông báo đã ghi nhận 39.796 ca mắc mới COVID-19 và 723 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Như vậy, tổng số ca mắc tại quốc gia Nam Á này lên 30.585.229 ca, trong đó có 402.758 ca tử vong./.
>>Tổng thống Mỹ: Đại dịch COVID-19 vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn
Tin liên quan
Trung Quốc có số loại vaccine COVID-19 đang nghiên cứu và phát triển nhiều nhất thế giới
Chuyên gia dịch tễ học Trung Quốc, Chung Nam Sơn cho biết nước này đang nghiên cứu và phát triển 71 loại vaccine phòng COVID-19 và toàn bộ số này đều hiệu quả trong việc chống lại biến thể Delta.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnHạn hán nghiêm trọng có thể đẩy giá nguyên liệu tại Đức tăng
Tình trạng hạn hán và mực nước thấp trên các con sông lớn tại Đức, đặc biệt là sông Rhine, đang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hóa...
-
Ý kiến và Bình luậnMua bán điện trực tiếp (DPPA): Giải pháp chuyển dịch xanh, nâng tầm cạnh tranh quốc gia
Không chỉ là "nam châm" hút dòng vốn ngoại, DPPA còn là chiếc phao cứu sinh cho các doanh nghiệp sản xuất nội địa.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Ấn Độ vươn lên trên bản đồ hàng không châu Á - Thái Bình Dương
Các dự án sân bay quy mô lớn đang được triển khai tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ góp phần thúc đẩy lưu lượng hàng không, trong đó Việt Nam và Ấn Độ nổi lên là những thị trường có tiềm năng lớn.
-
Ý kiến và Bình luận
Khôi phục Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí giúp chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp
Chia sẻ với báo giới, Đại biểu quốc hội Bùi Thị Kim Tuyến (Đoàn Phú Thọ) cho rằng, khôi phục Quỹ rủi ro tìm kiếm, thăm dò dầu khí có thể tạo cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam - trụ cột chiến lược trong 5 nền kinh tế xuất sắc ASEAN
5 nền kinh tế gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đang định vị lại Đông Nam Á trên bản đồ vốn toàn cầu cũng như chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ASEAN.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát triển bán dẫn: Kinh nghiệm từ Pháp và hướng đi cho Việt Nam
Pháp tập trung vào các mắt xích có lợi thế như chip tiết kiệm năng lượng, chiplet, đóng gói tiên tiến; đây là những hướng Việt Nam có thể nghiên cứu để nâng năng lực bán dẫn.
-
Ý kiến và Bình luậnBáo chí Australia đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia từ ngày 9-12/8 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được những đánh giá rất tích cực từ các cơ quan truyền thông.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam – New Zealand
Đây là khẳng định của Giáo sư danh dự Roberto Rabel, Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược thuộc Đại học Victoria Wellington (New Zealand).
-
Ý kiến và Bình luậnĐịnh hướng phát triển nông nghiệp của Indonesia mở ra tiềm năng hợp tác với Việt Nam
Những định hướng phát triển nông nghiệp của Indonesia mở ra nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam.











